+
Aa
-
like
comment

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM ký giấy trúng tuyển cho học sinh thiếu 7,75 điểm

29/04/2020 16:46

Dù thiếu đến 7,75 điểm mới vào được Trường THPT Nguyễn Du (quận 10), nhưng một học sinh ở TP.HCM vẫn được ông Lê Hồng Sơn ký giấy bổ sung danh sách trúng tuyển.

Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM)

Ngày 29/4, trả lời PV, thầy Huỳnh Thanh Phú – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) xác nhận sự việc một học sinh được nhận vào trường dù thiếu đến 7,75 điểm.

Ông Phú cho biết thêm, khi nhận học sinh nói trên, ông Phú yêu cầu nhân viên của trường gọi lên phòng Khảo thí của Sở GD&ĐT TP.HCM. Nhân viên này sau đó báo danh sách có chữ ký của Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn, đóng dấu của Sở nên trường tiếp nhận học sinh này.

“Danh sách này rõ ràng là có giá trị về mặt pháp lý, nên trường phải nhận em học sinh này vào học. Em học sinh này hiện đang học lớp 11 tại trường, sức học khá so với các bạn trong lớp”, ông Phú cho biết.

Thông tin ban đầu, trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 – 2019 ở Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) có một em học sinh (học khối 9 tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều) trúng tuyển nhưng thiếu gần 8 điểm.

Kết quả thi của học sinh này là Văn 6,5 (nhân hệ số 2), Toán 2,75 (nhân hệ số 2), Ngoại ngữ 5,25, điểm khuyến khích là 0,5. Tổng điểm sau khi nhân hệ số là 24,25.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM ký giấy trúng tuyển cho học sinh thiếu 7,75 điểm - 1
Bảng điểm có chữ ký của ông Sơn và đóng dấu của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Căn cứ vào bảng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 mà Sở GD&ĐT TP.HCM công bố ngày 4/7/2018, học sinh này có 3 nguyện vọng vào Trường THPT Nguyễn Du (lấy 32 điểm), Diên Hồng (24,5 điểm) và Sương Nguyệt Anh (24,5 điểm) đều rớt.

Tuy nhiên, ngày 12/7/2018, Sở GD&ĐT TP.HCM lại gửi một bảng danh sách trúng tuyển bổ sung vào lớp 10. Trong đó, học sinh nói trên trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Du cho dù thiếu đến gần 8 điểm chuẩn so với quy định.

Danh sách này có chữ ký của ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đóng dấu của Sở. Người lập danh sách là một cán bộ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Cánh Cò sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

PV

Bài mới
Đọc nhiều