+
Aa
-
like
comment

Lực lượng Công an vây bắt, đồng thời truy nã Lê Quốc Tuấn

Thành Nhân - 30/01/2020 20:45

Hàng trăm chiến sĩ Công an tinh nhuệ cùng xe bọc thép và bốn xe  của các lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí đang truy bắt nghi phạm.

Video 500 Cảnh sát cùng xe bọc thép tại hiện trường vây bắt kẻ nổ súng ở Củ Chi:

Truy nã toàn quốc đối tượng Lê Quốc Tuấn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an phát lệnh truy nã toàn quốc với Lê Quốc Tuấn. Ảnh: CTV

Công an TP.HCM nêu nhân dạng: Tuấn cao 1,66 m, nặng khoảng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam.

Vũ khí mà Tuấn dùng gây án là súng AK dạng bảng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Công an TP.HCM cho biết đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng đối tượng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu.

Công an TP đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM – Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).

Công an thành phố kêu gọi đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Đến khoảng 20 giờ 40, sau khi ăn tối và nghỉ ngơi, hàng trăm cảnh sát vẫn đang bao vây tiếp tục truy lùng Lê Quốc Tuấn khu vực rừng tại xã Trung An ở Củ Chi, hai xe bọc thép được điều động trở lại hiện trường.

Xã Trung An (Củ Chi, TP.HCM) giáp ranh với tỉnh Bình Dương, chỉ cách nhau 1 con sông. Vì vậy, công an không loại trừ có thể nghi phạm Tuấn có thể bỏ trốn sang thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Mọi ngả đường quanh khu vực nghi vấn đều bị chốt chặn gắt gao

Quyết bắt được đối tượng ngay trong chiều, không để qua đêm

Đến 16 giờ 30, một xe với hơn 20 chiến sĩ cảnh sát cơ động được tăng cường đến khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An.

16h28, một nguồn tin cho hay, hiện vòng vây của hàng trăm trinh sát, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và chó nghiệp vụ đang vây nơi được cho là Tuấn lẩn trốn. Mục tiêu là sẽ sẽ bắt Tuấn trong chiều nay, không để qua đêm.

Thứ trưởng Bộ Công an đến hiện trường chỉ đạo

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Trung tướng Lê Đông Phong có mặt khu vực hiện trường chỉ đạo vụ vây ráp. Ảnh: N.YÊN

Đến 15 giờ 25, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an đã đến khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An – nơi lực lượng chức năng đang tập trung bao vây cánh đồng được cho là nơi nghi phạm ẩn náu.

Flycam bay liên tục nhiều vòng ghi hình ảnh khu vực hơn 2ha. Cảnh sát chia làm ba mũi truy lùng. Các đơn vị siết vòng vây; chó nghiệp vụ đang tiến vào gần nơi nghi can lẩn trốn.

Hành trình gây án của nghi can

Trung tướng Lê Đông Phong và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có mặt tại hiện trường quan sát hình ảnh flycam ghi nhận.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo phải làm rõ hai tiếng nổ sáng nay là tiếng súng hay tiếng pháo. Nếu là pháo thì phải có xác pháo còn nếu là tiếng súng thì phải có xe máy của kẻ giết người. Nhân chứng nghe tiếng súng được mời lên và ông này khẳng định là tiếng súng.

Chó nghiệp vụ được mang đến truy bắt kẻ giết người. Ảnh: N.YÊN

Đến 15h, cảnh sát vẫn đang bao vây quanh khu vực ẩn nấp của nghi can Tuấn, nằm trên đường 472 (giáp ranh giữa xã Trung An – xã Phú Hòa Đông).

Hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn được cho là cố thủ trong khu vực rạch chằng chịt và vườn cây ăn trái um tùm của ấp Bốn Phú. Một người dân cho hay khu vực của đối tượng Lê Quốc Tuấn trốn tại xã Bốn Phú có rất nhiều vườn cây trồng chuối, mía, bưởi… rất thuận lợi về thức ăn nếu cố thủ.

Còn nếu đối tượng Lê Quốc Tuấn trốn qua được cầu ông Chương đến bến đò Cá Lăng thì sẽ qua đò đến được xã Phú An, tỉnh Bình Dương. Hiện cảnh sát cơ động bố trí dày hơn nữa khóa chặt đường Trung An để chặn đường Lê Quốc Tuấn thoát ra sông Sài Gòn trốn về phía Bình Dương.

Đến 14 giờ 30, ba xe cảnh sát cơ động được điều đến tăng cường tại khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An. Lực lượng bảo vệ vòng ngoài siết chặt, yêu cầu người dân xung quanh di dời ra xa khỏi khu vực lực lượng chức năng làm việc.

Xe chở Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tới hiện trường – Ảnh: QUANG ĐỊNH

“Không có chuyện làm nên tui đứng xem công an bắt kẻ bắn chết người ở Củ Chi”

“Không có chuyện làm nên tui đứng xem công an bắt kẻ bắn chết người ở Củ Chi”

Trong khi lực lượng cảnh sát cơ động, các trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đang tích cực truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987) thì hàng trăm người đã tụ tập từ sáng đến trưa để xem sự việc.

Một số người khi được hỏi “vì sao đứng xem” thì nói rằng thấy người khác đứng đông nên đứng hoặc đầu năm không có gì làm nên đứng xem.

Trong khi đó, đối tượng này sau khi bắn chết 5 người trên địa bàn huyện Củ Chi, y đã bỏ trốn cùng khẩu súng AK và lực lượng công an đã khuyến cáo người dân nếu không có việc gì thì nên ở nhà để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Video người dân trả lời phóng viên nói đầu năm không có gì làm nên đứng xem:

Tiếp tục siết chặt vòng vây, bay flycam xác định cụ thể nơi nghi can lẩn trốn

Khu vực cảnh sát đang vây bắt Tuấn. Ảnh: Khánh Hoàng.

Đến 14 giờ chiều, hàng trăm cảnh sát vẫn đang tuần tra, siết chặt vòng vây, trong khi nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập nghe ngóng từ xa.

Tại khu vực cầu Ông Chương, lực lượng chức năng đã cho bay flycam để xác định vị trí chính xác nghi can đang lẩn trốn. Các đơn vị siết vòng vây; chó nghiệp vụ đang tiến vào gần nơi nghi can lẩn trốn.

Người dân hiếu kỳ tụ tập quanh khu vực phong tỏa vây bắt.

Phát loa kêu gọi đối tượng đầu thú

Cảnh sát ôm súng vây bắt nghi phạm bắn chết 5 người ở Củ Chi
Người dân hiếu kỳ đứng “hóng” tại hiện trường vây bắt.
Cảnh sát bao vây khu vực Tuấn lẩn trốn. Ảnh: Hà An.
Nhiều lực lượng tinh nhuệ của Công an TP.HCM đang được điều động về Củ Chi để tổ chức vây ráp trên diện rộng, truy bắt kẻ đặc biệt nguy hiểm

Công an đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng, như: khiên chống đạn, xe bọc thép đến hiện trường. Lực lượng chức năng cũng phát loa kêu gọi, thuyết phục nghi can đầu thú.

Lực lượng chức năng cũng phát loa kêu gọi, thuyết phục nghi can đầu thú.

Các lực lượng đang tập trung vào khu vực cầu Ông Chương nằm trên đường 472 (giáp ranh giữa xã Trung An – xã Phú Hòa Đông). Nơi đây, lực lượng công an phát hiện nghi can đang ẩn nấp.

Cảnh sát truy vết kẻ nổ súng làm bốn người chết ở Củ Chi. Ảnh: N.YÊN
Khu vực cảnh sát đang vây bắt Tuấn. Ảnh: Khánh Hoàng.

Nghi can cực kỳ nguy hiểm

500 cảnh sát siết vòng vây, được tiêu diệt nếu chống trả

Các trinh sát và lực lượng công an đang tiến vào địa điểm nghi can lẩn trốn. Ngoài ra, các cảnh sát phong toả toàn bộ lối ra của khu vực rừng cao su phòng nghi can trốn thoát. Tính đến thời điểm hiện tại có đến 500 chiến sĩ Cảnh sát tinh nhuệ có mặt tại xã Trung An để vây bắt nghi can cực kỳ nguy hiểm này.

Nghi can Lê Quốc Tuấn cực kỳ nguy hiểm khi dùng súng AK liên tiếp gây án

Tóm tắt diễn biến vụ án

Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn Thủy, Sn 1987, thường trú tại ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an Quận 11 với cấp hàm Thượng uý CAND. Anh ta có vợ và hai con, đam mê cơ bạc nhiều năm nay.

Theo điều tra, trưa ngày 29/1 (mùng 5 tết), Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tức Minh Siđa, Sn 1993) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà – cách trung tâm Sài Gòn gần 30 km, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn khi sát phạt, Tuấn tức giận chửi bới, bỏ đi. Một lúc sau hắn quay lại, mang theo khẩu AK bắn nhiều phát vào nhóm người mâu thuẫn trước đó. Mọi người bỏ chạy tán loạn, 5 nạn nhân tử vong.

Camera an ninh nhà dân ghi cảnh Tuấn chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước… chạy khỏi hiện trường. Đến 15h10, Tuấn cầm súng khống chế người phụ nữ trên đường Dương Thị Phua, nói “đưa xe đây, tao vừa giết nhiều người, tao không sợ nữa đâu” rồi cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn.

Đến rạng sáng nay, người dân phát hiện thêm thi thể người đàn ông tên Vũ Chí Tâm 40 tuổi bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, gần nơi cảnh sát đang truy tìm Tuấn. Xe máy của nạn nhân đã bị cướp. Cảnh sát tìm thấy vỏ đạn súng quân dụng giống loại Tuấn gây án ở sòng bạc.

Lực lượng công an siết chặt kiểm soát các lối ra vào xã Trung An

Người dân ở bên trong các ấp nhỏ khi đi qua tuyến đường chính ở xã Trung An đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Những người dân hiếu kỳ dừng lại bên đường đều bị CSCĐ yêu cầu di chuyển.

Cảnh sát cơ động trong tư thế sẵn sàng

Cảnh sát phong tỏa rà soát khu vực nghi có kẻ sát nhân ẩn náu.
Tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An bị phong tỏa, chỉ người dân địa phương được phép ra vào.

Đến hơn 11h, ngày càng có nhiều người dân hiếu kỳ đổ về khu vực. Nhiều tốp xe chở lính cơ động mang theo súng ống chạy vào các con đường đất nhỏ dẫn vào khu vực bao vây.

Đoạn đường Trung An qua ấp Bốn Phú dài khoảng 2 km từ cầu Rạch Kể đến cầu Rạch Kim có hàng chục cảnh sát cơ động với súng trên tay, chốt trực sẵn sàng chiến đấu.

Người dân lo lắng theo dõi cảnh sát vây bắt nghi phạm – Ảnh: TIẾN LONG

Đến 11 giờ 40, đường Trung An qua cầu Rạch Kim đã bị phong tỏa, người dân không được qua lại. Chó nghiệp vụ cũng được cảnh sát đưa đến hiện trường và dẫn vào khu rừng cao su để thực hiện nhiệm vụ.

Đến 11 giờ 52, đến thời điểm này thì khu vực bao vây có diện tích khá rộng, từ khu vực cầu Kè ( đường Trung An) kéo dài đến giao lộ Trung An – đường 479 theo đường 479 kéo dài ra lại tỉnh lộ 15. Khu vực này có Rạch kè, có khu du lịch sinh thái vườn trái cây Trung An, khu sinh vật cảnh, vườn cao su 4-5 năm tuổi, vườn cây ăn trái, nhà dân xen kẽ.

Xe bọc thép đi chuyển về hướng nghi có kẻ sát nhân lẩn trốn. Người dân hiếu kỳ đông đảo kéo chạy theo xe bọc thép để nghe ngóng tình hình.

Đến 12 giờ, lực lượng chức năng vẫn tập trung khảo sát, tiếp cận gần nhất với khu vực nghi có đối tượng xả súng ẩn nấp.

Vòng ngoài cũng được phong tỏa, bảo vệ chặt. Hiện tại người dân hiếu kỳ đổ về càng nhiều trên tuyến đường Trung An. Cảnh sát phải rất vất vả chốt chặn, hướng dẫn đi ra khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

Nhiều xe chở Cảnh sát cơ động ra vào khu vực nghi can lẩn trốn.

Lãnh đạo Bộ Công an cho phép tiêu diệt nghi can

Lực lượng chức năng bao vây khu vực ấp Bốn Phú – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trao đổi với Phóng viên, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi phạm nguy hiểm có thể gây hại cho nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt.

Theo Lãnh đạo Bộ Công an, do nghi phạm đang cầm súng quân dụng, kỹ năng sử dụng thuần thục, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân, do vậy sẽ có thể tiêu diệt nếu chống trả. Người dân địa phương được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng cho biết hiện tại, có khoảng 500 chiến sĩ công an được huy động. Công an TP.HCM đang triển khai các phương án vây bắt.

Danh tính 5 nạn nhân tử vong gồm:
– Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi);
– Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi)
– Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi);
– Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ phường Hắc Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có 3 tiền án tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản).
– Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Video hàng trăm chiến sĩ bao vây đối tượng giết 6 mạng người:

Hàng trăm cảnh sát đang vây bắt kẻ xả súng tại Củ Chi

Lực lượng cảnh sát, công an triển khai lực lượng vây bắt nghi can nổ súng tại Củ Chi

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận, người đi cùng với Lê Quốc Tuấn đến sòng bạc ở vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông (Củ Chi) là Lê Quốc Minh (SN 1993) đã ra đầu thú, hợp tác cùng cơ quan điều tra.

Đối tượng Lê Quốc Minh (áo xanh) và đối tượng Lê Quốc Tuấn (áo sơ mi)

Trong khi đó tại hiện trường vây bắt, theo quan sát của PV, bốn xe chở 80 cảnh sát cơ động được trang bị súng và nhiều thiết bị hỗ trợ để vây bắt đối tượng.

CSGĐ bồng AK phong tỏa tuyến đường qua xã Trung An, huyện Củ Chi. Ảnh: An Huy.

Lúc 10h15, PV cho biết hơn một 100 cảnh sát cơ động bao vây quanh khu vực dự án cầu Rạch Kẻ, xã Trung An, Củ Chi. Đây là khu vực rừng cao su và keo. Địa bàn bao vây thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An, xung quanh đa số là cây cao su non và keo lá tràm. Cảnh sát cơ động đang bao vây một khu vực có chiều dài mỗi cạnh khoảng 150m. Hiện các xe này đang di chuyển trên đường quanh Khu Công Nghiệp Trung An.

Công an đã phong tỏa nhiều tuyến đường để phục vụ công tác truy bắt, phá án. Công an TP HCM đã vận động, truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987) vì Tuấn đã tẩu thoát cùng khẩu súng AK.

Lực lượng cảnh sát cơ động được triển khai bắt nghi phạm – Video: TIẾN LONG

Người dân cho biết khoảng 8h40 nghe 2 tiếng súng nổ tại khu vực cầu ông Chương (giáp ranh xã Trung An và xã Phú Hoà Đông).

PV tại hiện trường cho biết địa bàn bao vây đã mở rộng, kéo dài từ cầu Cây Da đường Trung An đến đoạn giao với đường 479, dài khoảng 250m.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ xen lẫn lo lắng đang đổ ra hiện trường theo dõi. Tuy nhiên cảnh sát cơ động đang bảo vệ hiện trường rất nghiêm ngặt.

Lúc 10h40, tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, lực lượng công an tập trung rất đông. Chó nghiệp vụ được điều động.

11h, xe bọc thép và lực lượng công an được điều động đến ấp Bốn Phú, xã Trung An.

Lực lượng cảnh sát đang báo vậy nơi nghi phạm lẩn trốn – Ảnh: TIẾN LONG
Công an huy động xe bọc thép đến vây bắt nghi can. Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM.
Lực lượng công an đang bố ráp ở Củ Chi, TP HCM

Hiện các xe này đang di chuyển trên đường quanh Khu Công Nghiệp Trung An.

 

Thêm một vụ nổ súng ở Củ Chi, 1 người chết

Sáng 30/1, sau vụ nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi (TP.HCM), khiến 5 người chết, lại có thêm một vụ trúng đạn tử vong.

Theo đó, sáng 30/1, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Công an TP. HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Nạn nhân bị trúng đạn, tử vong tại chỗ

Trước đó, vào khoảng 0 giờ sáng, người dân phát hiện người đàn ông gục chết trên Tỉnh lộ 15 (gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, H. Củ Chi). Nạn nhân được xác định bị trúng đạn, tử vong.

Xe máy nạn nhân đã bị lấy mất. Nạn nhân được xác định là Vũ Chí T. (40 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức).

Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 3 phút ngày 30/1, anh T. điều khiển xa máy đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người sử dụng súng bắn chết, cướp xe.

Tại hiện trường, công an thu được vỏ đạn súng quân dụng.

Xe cảnh sát đang vào khu vực đối tượng ẩn nấp – Ảnh: TIẾN LONG
Đường vào khu vực nơi đối tượng ẩn nấp – Ảnh: TIẾN LONG

Trước đó như Cánh Cò đã đưa tin, chiều 29-1, một vụ trọng án đã xảy ra tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM khiến bốn người chết và một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29-1, tại địa bàn ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đã xảy ra vụ nổ súng khiến bốn người chết và một người bị thương.

Nhận tin báo, công an huyện Củ Chi phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra truy xét vụ trọng án này.

Bước đầu, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ việc, sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn. Nghi phạm được xác định Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11).

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do chơi cờ bạc.

Giám đốc Công an TP HCM thông tin chính thức về việc bắt kẻ bắn chết người ở Củ Chi

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP HCM cho biết sẽ thông tin chi tiết vụ án ở huyện Củ Chi (TP HCM) sau khi có kết quả điều tra ban đầu.

Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM

Sáng 30-1, liên quan đến vụ nổ súng ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP HCM), đã có 5 người tử vong, 3 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến thông tin kẻ bắn chết người sa lưới, Giám đốc Công an TP HCM – Trung tướng Lê Đông Phong nói với phóng viên Báo Người Lao Động: “Hiện Công an TP HCM đang truy bắt, đang điều tra vụ trọng án này, thông tin bắt được người gây án là chưa chính xác. Còn nghi can như thế nào, ai hành động như thế nào thì đang tiếp tục làm rõ”.

Hiện trường vụ nổ súng ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi khiến 5 người tử vong

Được biết, trong 5 người tử vong có một người được đồn đại rằng là tay “kỳ bẽo” (cờ bạc bịp) có tiếng ở Củ Chi.

Trước đó, chiều 29-1, nhóm thanh niên ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) tổ chức chơi tài xỉu, đá gà tại một khu đất có nhiều cây ở địa bàn. Sau đó, do mâu thuẫn nên Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn khỉ, cán bộ Nhà Tạm giữ Công an quận 11) đã nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 con bò chết.

Hiện trường vụ án mạng ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Nghe tiếng la thất thanh, người dân quan sát thì thấy nhóm người chơi bạc chạy tán loạn. Riêng Tuấn, sau khi nổ súng đã leo lên chiếc SH cầm theo khẩu súng, đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều