+
Aa
-
like
comment

Giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, đi xe biển xanh vào nhà dân đọc lệnh bắt người

Thành Nhân - 30/08/2020 08:46

Hai người đàn ông giả người của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người bị người dân báo công an phường 7, quận 11 đưa về công an phường làm việc.

Hai đối tượng giả danh Công an Trần Hồng Sơn và Trận Hồng Thái

Hai đối tượng bị bắt gồm, Trần Văn Sơn (SN 1979, thường trú số 7A đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, hộ khẩu thường trú Khoái Châu – Hưng Yên).

Ngày 30-8, Công an quận 11, TP.HCM đang lập hồ sơ, tiếp tục làm rõ vụ hai người đàn ông giả danh công an xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 22h ngày 28-8, bà Lim Thị H. (SN 1966, ngụ đường Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11) đang ở trong nhà thì bất ngờ xuất hiện một chiếc một xe ôtô biển số xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà. Trần Văn Sơn mặc cảnh phục thiếu tá còn Trần Hồng Thái thì mặc cảnh phục thiếu úy. Cả hai nước vào nhà bà H. rồi yêu cầu bà này vào nhà.

Giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự vào nhà dân đọc lệnh bắt người - Ảnh 1.
Thẻ ngành giả mà hai người đàn ông sử dụng – Ảnh: Công an cung cấp

Hai người này xưng là người của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, yêu cầu bà H. vào nhà và nghe đọc lệnh bắt. Thấy lạ, người thân của bà H. nhanh chóng gọi Công an phường 7, quận 11 xuống nhà bà H..

Khi đang đọc lệnh bắt thì tổ công tác Công an phường 7 và Cảnh sát hình sự Công an quận 11 xuất hiện. Sau khi chạm mặt công an thật, hai người này vẫn khẳng định mình là cán bộ Cục Cảnh sát hình sự.

Tổ công tác yêu cầu hai người này xuất trình giấy tờ thì phát hiện tất cả đều là giả và được đưa về công an phường làm việc. Tại đây, cả hai khai tên Trần Văn Sơn (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình, trong vai thiếu tá) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên, trong vai thiếu úy).

Theo thông tin sơ bộ, tại công an, cả hai khai là giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tới nhà dân đọc lệnh bắt, khám xét và đe doạ để cưỡng đoạt tài sản từ 100 – 200 triệu đồng. Cả 2 khai quân phục CAND, biển số xe, súng đều được cả hai mua trên mạng.

Giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự vào nhà dân đọc lệnh bắt người - Ảnh 2.
Trần Hồng Thái tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp
Giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự vào nhà dân đọc lệnh bắt người - Ảnh 3.
Trần Văn Sơn tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp
Một số giấy tờ và phương tiện tang vật công an tạm giữ để điều tra.

Hiện Công an quận 11 tình nghi cả hai thực hiện nhiều vụ giả danh cán bộ CAND để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều