+
Aa
-
like
comment

Gây thất thoát gần 2.000 tỷ, ông Đinh La Thăng sẽ chịu hình phạt nào?

04/09/2020 16:00

Mới đây, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố liên quan đến cáo buộc chủ mưu gây ra sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước tại dự án Cao tốc Trung Lương, giúp Út “Trọc” chiếm đoạt 725 tỷ đồng. Theo thống kê, đây là lần thứ 4 ông Đinh La Thăng bị truy tố. 

Lần 1 – 13 năm – 30 tỷ đồng: Trong phiên tòa phúc thẩm vụ án cố ý làm trái khi triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng bị y án 13 năm tù và yêu cầu bồi thường 30 tỷ đồng với ông Đinh La Thăng.

Lần 2- 18 năm – 600 tỷ đồng: Trong vụ án cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án phạt 18 năm tù và yêu cầu bồi thường 600 tỷ đồng với ông Đinh La Thăng.

Lần 3 – Bị đề nghị truy tố trong vụ án chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng.

Lần 4 – Mới đề xuất (31/8/2020) ông Đinh La Thăng bị cáo buộc chủ mưu gây ra sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước tại dự án Cao tốc Trung Lương, giúp Út “Trọc” chiếm đoạt 725 tỷ đồng.

Thế mà hồi mới bị bắt, lắm người còn kêu khóc cho ông ta, nhiều phóng viên còn đăng bài ca ngợi quá trình công tác của ông Đinh La Thăng, nào là gần dân, nào là sát sao với công việc…. Thậm chí, có anh còn suy diễn “do Đinh La Thăng là quan chức dám đập bàn quát tháo nhà thầu Trung Quốc nên mới bị sờ gáy”. Đúng là hài hước!

Thử hỏi, nếu không nhờ công cuộc chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì liệu ông Đinh La Thăng còn chui sâu leo cao như thế nào nữa?

Lê Dung Anh

*Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả 

Bài mới
Đọc nhiều