+
Aa
-
like
comment

Gần 73 tỉ USD ‘nuôi’ vũ khí hạt nhân trong năm 2019

14/05/2020 10:31

Chín quốc gia được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới đã chi đậm cho việc mua loại vũ khí này trong năm 2019.

Một đội bảo hành tên lửa thuộc Không quân Mỹ dỡ phần trên của một tên lửa đạn đạo liên lục địa có mang đầu đạn hạt nhân tại Căn cứ không quân Malmstrom, bang Montana /// Reuters
Một đội bảo hành tên lửa thuộc Không quân Mỹ dỡ phần trên của một tên lửa đạn đạo liên lục địa có mang đầu đạn hạt nhân tại Căn cứ không quân Malmstrom, bang Montana

Các quốc gia được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi tới 72,9 tỉ USD cho vũ khí hạt nhân trong năm 2019, Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), cho biết trong báo cáo đăng trên Twitter ngày 14.5.

Với tựa đề “Quá đủ rồi: Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu năm 2019”, báo cáo cho thấy có sự gia tăng chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trong năm 2019, tăng 7,1 tỉ USD so với năm 2018.

Bảng thống kê mua sắm vũ khí hạt nhân của 9 quốc gia được cho là có vũ khí hạt nhân trong năm 2019.

Báo cáo cho thấy các nước được cho là đang sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ấn Độ, Israel và CHDCND Triều Tiên cứ mỗi phút đã chi 138.699 USD cho hơn 13.000 vũ khí hạt nhân trong năm 2019.

 

Theo ICAN, Mỹ là nước chi đậm nhất cho vũ khí hạt nhân nhất với 35,4 tỉ USD, tiếp đến là Trung Quốc với 10,4 tỉ USD và Anh đứng thứ ba với 8,9 USD…

Báo cáo cho rằng giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành, số tiền Mỹ chi cho vũ khí hạt nhân có thể chi trả cho 300.000 giường ở phòng chăm sóc đặc biệt, 150.000 y tá, 75.000 bác sĩ và 35.000 máy thở.

Danh Toại/TN

Bài mới
Đọc nhiều