+
Aa
-
like
comment

Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu

03/05/2020 10:57

297 công dân trở về từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ lúc rạng sáng được cách ly tập trung tại Bạc Liêu.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân từ Indonesia cũng như UAE về nước. (Ảnh: VOV)

Trong hai ngày 2-3/5/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng UAE tổ chức chuyến bay đưa gần 300 công dân Việt Nam trở về nước an toàn, trong bối cảnh các đường bay thương mại giữa Việt Nam và quốc tế tạm dừng vì dịch COVID-19.

Những công dân được đưa về nước trong đợt này gồm có trẻ em và học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch, thăm thân đã hết hạn thị thực bị kẹt lại ở nước sở tại, lao động bị cắt hợp đồng hoặc nghỉ không lương nhiều tháng.

Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã cử các cán bộ trực tiếp đến sân bay Dubai phối hợp với các cơ quan chức năng UAE hướng dẫn, hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục lên máy bay về nước.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước rà soát và tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trên cơ sở nguyện vọng của công dân, diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly của các địa phương.

Ảnh gần công dân trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu theo đúng quy trình Bộ Y tế:

Ảnh: Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu - 1
Gần 1h ngày 3/5, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay VN0088 của Vietnam Airlines đưa 297 công dân từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) về nước.
Ảnh: Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu - 2
Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt và phục vụ an toàn, chu đáo cho chuyến bay.
Ảnh: Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu - 3
Ngay sau khi hạ cánh, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách đã được kiểm tra y tế.
Ảnh: Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu - 4
Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng điều động lực lượng cùng 26 phương tiện để đưa các công dân này về khu cách ly tập trung ở Bạc Liêu.
Ảnh: Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu - 5
Trước đó, 2 chuyến bay của hãng hàng không VietjetAir đưa công dân Việt Nam trở về từ Singapore và Indonesia hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ ngày 24 và 26/4.
Ảnh: Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu - 6
Hiện, 215 công dân trở về từ Singapore được cách ly tại Trung đoàn 932 (Trường quân sự TP Cần Thơ cũ). 105 công dân Việt Nam trở về từ Indonesia được cách ly tại khu cách ly tại Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều