+
Aa
-
like
comment

Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Bảo Trâm - 22/08/2021 17:20

Ngày 22.8, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân, cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ ra tuyến đầu, hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19.

Buổi lễ xuất quân của Sư đoàn 5 (ở tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ TP.HCM chống dịch /// ẢNH: QK7
Buổi lễ xuất quân của Sư đoàn 5 (ở tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Hiện nay, dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng ở các địa phương phía nam, còn diễn biến phức tạp, khó lường đồng thời TP.HCM tiếp tục thực hiện siết chặt các biện pháp chống dịch.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “vì sức khoẻ, tính mạng của nhân dân là trên hết”, ngày 22.8, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã tổ chức lễ xuất quân, cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ TP.HCM. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với tình huống thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để tổ chức các hoạt động gây rối, chống phá.

Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch - ảnh 1
Thủ trưởng Bộ chỉ huy Sư đoàn động viên bộ đội trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ ẢNH: QK7

Sư đoàn 5 đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện các biện pháp, chọn lựa những chiến sĩ tiêu biểu, trách nhiệm; có kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch để giao nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, cho biết, thời gian qua đơn vị đã chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chuẩn bị rau, củ, quả các loại; hàng tấn thịt, cá… để tham gia hỗ trợ TP.HCM.

Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ TP.HCM chống dịch - ảnh 2
Các chiến sĩ lên đường, về các quận, huyện của TP.HCM chống dịch ẢNH: QK7

Thượng tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, khẳng định, hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu thật sự của đơn vị trong thời bình, đồng thời là niềm vinh dự to lớn, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với đất nước và nhân dân.

Sau lễ xuất quân, gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ phân bổ, hỗ trợ các Q.6, Q.12, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh, H.Cần Giờ, H.Củ Chi, H.Hóc Môn, H.Nhà Bè…

Trước đó, Sư đoàn 5 cũng đã cử 500 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Bình Dương; 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Tây Ninh và 12 y, bác sĩ hỗ trợ tỉnh Long An.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều