+
Aa
-
like
comment

Gần 100 cán bộ, bác sĩ cốt cán Bệnh viện Bạch Mai bất ngờ xin chuyển công tác

Hồng Anh - 13/04/2021 14:35

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những bệnh viện tuyến đầu của cả nước. Tuy nhiên, mới đây hàng loạt y bác sĩ, cán bộ chủ chốt của bệnh viện này lại đồng loạt viết đơn xin điều chuyển công tác.

Đây là sự việc hy hữu chưa từng có trong tiền lệ tại Bệnh viện Bạch Mai. Đằng sau hiện tượng gần 100 cán bộ, bác sĩ viết đơn xin nghỉ, chuyển công tác cần được làm rõ.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện chủ lực của ngành Y tế Việt Nam

Nhiều năm trở lại đây, tại bệnh viện này xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố tiêu cực.

Việc gần 100 y, bác sĩ, cán bộ cốt cán của bệnh viện đồng loạt viết đơn xin điều chuyển công tác là một sự bất thường. Đây là chuyện hy hữu chưa từng có trong lịch sử bệnh viện này. Điều này cho thấy nội bộ tại bệnh viện Bạch Mai cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất đồng.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên, ông Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận có sự việc trên. Nhưng ông Hùng cho rằng đó là sự việc bình thường.

Trái ngược với quan điểm của ông Hùng, nhiều ý kiến cho rằng đây là hiện tượng không bình thường.

Được biết thời gian qua, tại Bệnh viện Bạch Mai xảy ra nhiều biến cố, có vụ việc bị điều tra, khởi tố.

Hình ảnh trong phòng điện não đồ của bệnh viện.

Năm 2020, Bệnh Viện Bạch Mai lại bị phanh phui cắt xén thời gian đo điện não đồ tại Viện Sức khỏe tâm thần. Cụ thể, 4 trong số 51 trường hợp có thời gian ghi điện não đồ dưới 30 phút, 47 trường hợp có thời gian ghi điện não đồ dưới 8 giờ. Cả 51 trường hợp đều chưa tuân thủ theo quy trình kỹ thuật do bệnh viện ban hành. Điều này có nghĩa bác sĩ tại Viện Sức khỏe tâm thần đã cho kết thúc sớm quá trình ghi điện não đồ video khi bắt được sóng bệnh lý phù hợp với lâm sàng hoặc người bệnh không hợp tác do đặc thù của người bệnh tâm thần.

Cuối năm 2016, bệnh viện này lại gây bức xúc cho dư luận trước tin tức rác thải y tế độc hại đáng lẽ ra phải được tiêu hủy theo đúng quy trình nghiêm ngặt tại những cơ sở được cấp phép lại âm thầm “sơ chế” rồi được tái chế thành những sản phẩm nhựa tại ngoại thành Hà Nội.

Rác thải tại bệnh viện bị tuồn ra ngoài tái chế

Gần đây là vụ việc cuối tháng 9/2020, Bệnh viện Bạch Mai dính vào vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi một số lãnh đạo của bệnh viện đã cấu kết với nhau để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, nhằm nâng giá thiết bị lên nhiều lần, đẩy giá dịch vụ lên cao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người bệnh, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận, cựu Kế toán trưởng Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai vừa có lãnh đạo mới, đó là GS.TS Nguyễn Quang Tuấn. Ông Tuấn từng giữ chức Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 18/3/2020, ông Tuấn được Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài những vụ việc tiêu cực trên, mới đây xảy ra vụ việc liên quan đến mua sắm thiết bị tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Dư luận cho rằng sự việc có liên quan đến ông Nguyễn Quang Tuấn bởi năm 2012, ông Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo đó, ngày 8/4/2021, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã có văn bản gửi Bệnh viện Tim Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh.

Văn bản này nêu rõ, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiến hành xác minh vụ việc liên quan đến thực hiện các gói thầu mua sắm, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, vật tư tiêu hao, thực hiện các đề án xã hội hoá tại các bệnh viện công lập.

Để phục vụ công tác xác minh, đơn vị này đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến những nội dung trên.

Ngày 12/4, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh vụ việc liên quan các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập. Tổ công tác của cơ quan điều tra làm việc với bệnh viện liên tục từ ngày 9/4, kể cả ngày Chủ Nhật.

Cơ quan điều tra đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi tài chính; hồ sơ, tài liệu liên quan việc đề xuất, chủ trương, thực hiện các đề án xã hội hoá, liên danh liên kết về trang thiết bị y tế tại bệnh viện này.

Đồng thời, Bệnh viện Tim Hà Nội cũng được yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc đề xuất, chủ trương, thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng của từng doanh nghiệp đối với các gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều