+
Aa
-
like
comment

F1 của bệnh nhân COVID-19 thứ 3 trong cộng đồng Long An đều âm tính

30/05/2021 16:29

Sau khi ca F2 thành F0, huyện Cần Đước, Long An đã tích cực truy vết được 14 F1, trong đó có 13 người trên địa bàn, để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Hiện 13 mẫu này đều đã có kết quả âm tính.

F1 của bệnh nhân COVID-19 thứ 3 trong cộng đồng Long An đều âm tính - Ảnh 1.
Bệnh viện huyện Cần Đước đã được phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm cho những người đang ở đây sau khi có yếu tố dịch tễ liên quan đến BN 6909 – Ảnh: AN LONG

Chiều 30-5, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết 11 trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19 thứ 6909 đều đã cho ra kết quả âm tính.

Trước đó, vào tối 29-5, một F2 là nữ 22 tuổi liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (TP.HCM) sinh sống tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước sau khi được lấy mẫu xét nghiệm đã cho ra kết quả dương tính. Đến trưa 30-5, Bộ Y tế đã công nhận đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 6909 trên cả nước.

Ngay trong đêm 29-5, huyện Cần Đước đã tổ chức phong tỏa, khử khuẩn đối với 15 hộ gia đình tại khu phố 7, thị trấn Cần Đước và toàn bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước liên quan đến dịch tễ của bệnh nhân 6909, đồng thời xác định và lấy mẫu xét nghiệm của 11 trường hợp F1 đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Long An đi xét nghiệm PCR.

Còn 1 trường hợp F1 khác là người cao tuổi đang bệnh nặng, qua xét nghiệm nhanh bằng cách thử kháng nguyên cũng cho ra kết quả âm tính. CDC Long An cũng truy vết thêm được 3 F1 là người ở các địa phương khác, gồm 2 người ở TP.HCM và 1 trường hợp ở Tiền Giang, hiện đã thông báo để các địa phương đó có phương thức xử lý phòng chống dịch phù hợp.

CDC Long An vẫn đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm của hơn 500 người trong Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, và các trường hợp F2 khác liên quan đến bệnh nhân này.

Như vậy, tính đến nay trong cộng đồng Long An đã có 3 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân 6325 (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc), bệnh nhân 6731 (P.2, TP Tân An) và bệnh nhân 6909 nói trên. Tất cả F1 đang sinh sống trên địa bàn Long An của các bệnh nhân này đều đã có kết quả âm tính lần 1.

SƠN LÂM

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều