+
Aa
-
like
comment

EU dọa trừng phạt Nga liên quan vụ ông Navalny bị đầu độc

04/09/2020 10:04

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ trừng phạt Nga, kêu gọi Matxcơva hợp tác điều tra, trong khi NATO mở cuộc họp khẩn cấp về vụ đầu độc nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny.

Hãng tin AFP ngày 4-9 dẫn lời Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell kêu gọi Nga hợp tác điều tra về việc ông Navalny bị đầu độc và khẳng định EU không loại trừ khả năng trừng phạt Matxcơva. “EU có quyền có hành động phù hợp, bao gồm các biện pháp hạn chế”, ông Borrell cho biết.

EU dọa trừng phạt Nga liên quan vụ ông Navalny bị đầu độc - Ảnh 1.
Nhà chính trị đối lập Nga Alexei Navalny – Ảnh: REUTERS

Theo đó, EU muốn Nga hợp tác với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), trụ sở tại The Hague, để “đảm bảo một cuộc điều tra quốc tế công bằng” nhằm xác định những người có trách nhiệm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trước đó nói rằng lãnh đạo đối lập Nga, ông Navalny, đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok. Ông Navalny, 44 tuổi, ngã bệnh sau khi tới Siberia (Nga) hồi tháng trước. Ông này thoạt đầu được điều trị tại một bệnh viện ở Nga trước khi được cho phép tới Đức chữa trị.

Matxcơva trước đó đã phủ nhận mọi cáo buộc của phương Tây. Hãng thông tấn Tass ngày 2-9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được kết luận của Đức.

EU hiện vẫn đang trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Nhiều khả năng, việc mở rộng danh sách trừng phạt này sẽ được EU lựa chọn thay vì áp các trừng phạt mới, theo Hãng tin Reuters.

Ngoài ra, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4-9 dự kiến cũng tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ đầu độc.

Trước đó, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ trích việc sử dụng chất độc Novichok và kêu gọi Nga tiến hành điều tra “đầy đủ và minh bạch”.

TRẦN PHƯƠNG/TT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều