+
Aa
-
like
comment

Đường phố TP.HCM ngập nặng sau mưa lớn

31/10/2020 21:36

Tối 31/10, cơn mưa lớn kéo dài khoảng một giờ khiến nhiều tuyến đường trung tâm tại TP.HCM ngập sâu. Xe chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước về nhà.

Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ với cường độ lớn khiến các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Viện, Quốc Hương bị ngập sâu.
Nhiều xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) chết máy. Người dân vất vả dắt xe đi dưới cơn mưa như trút để về nhà.
Trong khi đó, hàng chục xe máy phải đỗ lại trên vỉa hè do người dân lo ngại nước sâu gây tai nạn.
Khung cảnh lúc 19h ở một số tuyến đường như Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (quận 2) dù mưa đã tạnh khá lâu.
Nhiều người lưu thông qua đây phải quay đầu kiếm lối khác.
Chiếc xe của anh Quỳnh (nhân viên giao hàng) bị sóng nước từ ôtô tạt vào gây chết máy.
Gần 20h, đường Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng vẫn ngập sâu, hàng quán tại đây đóng cửa sớm.
Người đi bộ tháo cả giày để di chuyển qua vùng ngập nước.
Tại trung tâm TP.HCM, phố đi bộ Bùi Viện kéo dài hơn 500 m ngập lênh láng nước lúc 19h.
Ông Hạnh (ngụ quận 4) đi ngang qua trên đường về nhà, xe bị chết máy vì nước vào bugi.
Cô Hoa (60 tuổi) nhà tại Bùi Viện chia sẻ: “Cứ mỗi khi mưa to là sẽ bị ngập, do đường cống bị hẹp nước rút không kịp, mưa tầm 20 phút là nước bắt đầu dâng lên”.
Đường Trương Công Định (quận Tân Bình) ngập sâu. Mưa lớn làm nước ngập dâng nhanh khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn và chết máy. Đến 19h30 cùng ngày, nước tại khu vực đã bắt đầu rút dần.

Theo ghi nhận, chiều muộn 31/10, TP.HCM có mưa trên diện rộng, trong khi mực nước triều tại một số khu vực đạt mức 1,41-1.45 m. Mực triều không cao nhưng cũng làm quá trình thoát nước mưa chậm.

Nhiều nơi trên địa bàn thành phố chiều tối cùng ngày hứng chịu lượng mưa lớn. Tính đến gần 18h, mưa tại Thủ Đức ở mức 54 mm, quận 1 là 36 mm, Cát Lái từ 31 mm. Các quận trung tâm còn lại mưa dao động 30-50 mm…

Trần Anh/ ZF

Bài mới
Đọc nhiều