+
Aa
-
like
comment

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn hơn 4.300 tỷ đồng ở Bình Dương sắp thông xe

28/03/2021 06:31

Đường Mỹ Phước – Tân Vạn dài 62 km với 10 làn đang hoàn thiện, nối quốc lộ 1 đến Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng.

Đoạn đường giai đoạn 2 rộng 61 m, 10 làn, bắt đầu từ thị xã Bến Cát đến Trung tâm hành chính Bàu Bàng, dài 20 km hiện chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Tổng vốn đầu tư khoảng 4.300 tỷ đồng, đường Mỹ Phước – Tân Vạn được khởi công từ năm 2009, bắt đầu từ ngã ba Tân Vạn (quốc lộ 1), TP Dĩ An đến trước Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng (quốc lộ 13). Trong đó 42 km giai đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến thị xã Bến Cát đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm 2015.

Công nhân hối hả thi công nút giao Mỹ Phước – Tân Vạn với tỉnh lộ 741 qua phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, dự kiến hoàn thành và thông xe trong tháng 4.

Trong giai đoạn 1 có một khúc chia cắt do vướng mặt bằng, dài khoảng 500 m qua phường Định Hòa. Đến nay, đoạn đường trên đã hoàn thành, sắp kết nối hoàn chỉnh 42 km của giai đoạn 1.

Đoạn đường 15 km từ tỉnh lộ 741 đến phường Mỹ Phước được hoàn thành từ 2015, có 10 làn, trong đó 6 làn dành cho ôtô song chưa thể lưu thông do vướng mặt bằng gần nút giao này.
Tại nút giao với Hương lộ 604, điểm kết nối giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án, công nhân chạy xe lu san nền đường, trải nhựa cho đoạn đường đầu giai đoạn 2 qua phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.
Trong giai đoạn 2 từ thị xã Bến Cát đi huyện Bàu Bàng còn nhiều hộ dân vẫn chưa di dời. “Hiện bảy gia đình cuối cùng đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, khi nào họ chuyển đi chúng tôi sẽ tiến hành khởi động ngay để sớm đưa toàn tuyến 62 km thông suốt”, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc sở Giao thông Vận tải Bình Dương nói.
Xe ủi san lấp đoạn đường vừa được người dân giao mặt bằng sạch, đoạn đi qua nút giao Hương lộ 605.
Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn giai đoạn 2 chạy qua rừng cao su ở huyện Bàu Bàng.
Nhiều cây xanh đang được triển khai trồng bên hành lang giữa làn xe máy và ôtô trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn giai đoạn 2 qua huyện Bàu Bàng.
Giữa nắng nóng 38 độ C của mùa khô, công nhân kẻ lại phần sơn hành lang đường cho kịp tiến độ thông xe.
Dự án đưa vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp kết nối hàng loạt khu công nghiệp ở Bình Phước, huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát, TP Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An với các cảng nước sâu, sân bay Long Thành.

Nút giao cuối cùng của đường Mỹ Phước – Tân Vạn kết nối với quốc lộ 13 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng. Dự án Mỹ Phước – Tân Vạn do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư. Dự kiến đến cuối năm 2021, 62 km sẽ được thông xe toàn tuyến.

Bản đồ tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn theo từng giai đoạn.

Phước Tuấn/ VNE

Bài mới
Đọc nhiều