“Đường dây” hối lộ 71 tỷ đồng để thuốc vào bệnh viện: Hé lộ mạng lưới tham nhũng ngành y
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can liên quan đến vụ án tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực y tế và bảo hiểm xã hội. Trung tâm của vụ án là ông Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm, cùng cựu Phó Giám đốc công ty Lê Văn Tình, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Cụ thể, Công ty Dược phẩm Sơn Lâm chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc y học cổ truyền, đã trúng thầu hàng loạt gói cung cấp thuốc tại 13 bệnh viện và trung tâm y tế trên cả nước. Để đảm bảo thuận lợi trong việc thực hiện các hợp đồng, ông Phạm Văn Cách đã chi hối lộ tổng cộng hơn 71 tỷ đồng cho nhiều cán bộ y tế, viện trưởng, giám đốc trung tâm y tế và cán bộ bảo hiểm xã hội.
Việc đưa hối lộ diễn ra theo nhiều hình thức: chi trực tiếp, chuyển khoản qua bên thứ ba hoặc nhân viên nội bộ. Các khoản tiền thường được chi sau khi các cơ sở y tế thanh toán hợp đồng hoặc vào thời điểm các cá nhân có thẩm quyền yêu cầu chi phí “hoa hồng”.
Các cá nhân nhận hối lộ điển hình
– Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM: nhận hơn 47 tỷ đồng.
-Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc BV Y học cổ truyền Thái Nguyên: nhận hơn 10 tỷ đồng.
-Đinh Thị Mộng Thanh, cựu Phó Giám đốc BV Y dược cổ truyền Tây Ninh: nhận hơn 4,1 tỷ đồng.
-Các trưởng/phó phòng tài chính, trưởng khoa dược và lãnh đạo các trung tâm y tế tại Hưng Yên, Bến Tre, Lâm Đồng, Bình Định, Kon Tum… cũng nhận hối lộ từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.
Đặc biệt, Thân Đức Lại, cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang, bị truy tố vì nhận 700 triệu đồng hối lộ.
Ngoài ra, bị can Tống Viết Phải, cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược Đà Nẵng, bị cáo buộc sử dụng hơn 4,2 tỷ đồng để đưa hối lộ trong quá trình liên danh cung cấp thuốc tại Đà Nẵng.
Đây là một trong những vụ án tham nhũng nghiêm trọng và có hệ thống nhất trong ngành y tế thời gian gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực y học cổ truyền – vốn ít được chú ý hơn so với các lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế hiện đại. Sự câu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ y tế ở nhiều cấp, từ trung ương đến địa phương, phản ánh một lỗ hổng lớn trong quản lý đấu thầu và thanh quyết toán trong hệ thống y tế công lập.
Về bản chất, việc “mua đường” cho thuốc vào bệnh viện thông qua các khoản hoa hồng, hối lộ đã làm méo mó quá trình lựa chọn nhà thầu, phá vỡ nguyên tắc cạnh tranh công bằng và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người bệnh do chất lượng thuốc không được đặt lên hàng đầu.
Vụ việc còn cho thấy trách nhiệm giám sát yếu kém từ phía cơ quan quản lý nhà nước như Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các bộ ngành liên quan. Những khoản hoa hồng lên đến 20–30% giá trị hợp đồng là bất thường và khó có thể bị che giấu trong một hệ thống giám sát chặt chẽ.
Đáng chú ý, vụ án Công ty Dược phẩm Sơn Lâm là hồi chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc xử lý nghiêm các bị can trong vụ án này không chỉ là biện pháp trừng phạt mà còn là thông điệp rõ ràng về quyết tâm chống tham nhũng trong ngành y tế – lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và niềm tin của người dân.
Thảo Nguyên