+
Aa
-
like
comment

Đường dây đánh bạc 300 tỉ ở TP.HCM hoạt động như thế nào?

07/01/2021 22:17

Mỗi người trong nhóm đều được hai anh em Lâm – Sơn phân công nhiệm vụ rõ ràng và được nhận lương để ghi lô đề từ đại lý cấp dưới, con bạc. Con bạc đánh 1 triệu đồng nếu thua chỉ trả 800.000 đồng, nếu thắng sẽ nhân lên rất nhiều lần.

Đường dây đánh bạc 300 tỉ ở TP.HCM hoạt động như thế nào? - Ảnh 1.
Nguyễn Nhật Lâm nghe đọc lệnh bắt – Ảnh: A.X.

Liên quan vụ phá 14 điểm cờ bạc ở Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp (TP.HCM), tối 7-1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã thông tin thêm về vụ án đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (37 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Đánh bạc qua tin nhắn điện thoại, Viber…

Tại cơ quan công an, hai anh em Lâm – Sơn khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận ghi lô, số đề của các đại lý cấp dưới khoảng đầu năm 2020 tại TP.HCM.

Hằng ngày, cứ đầu giờ chiều, các đối tượng giúp sức cho hai anh em Lâm – Sơn là Ngô Thanh Sang (21 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Trần Cường Giang (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Ngọc Anh (22 tuổi, ngụ quận 1) trực tiếp nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn điện thoại, Viber…

Sau đó, nhóm này nhắn tin lên nhóm chung của đường dây sau khi nhập vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua để các đối tượng Phan Gia Tuấn (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trực tiếp đi giao, nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới.

Các con bạc chỉ phải trả cho các đối tượng tổ chức 80% trên tổng số tiền đánh bạc. Cụ thể, đánh 1 triệu đồng nếu thua thì con bạc sẽ trả 800.000 đồng. Nếu trúng sẽ được trả theo tỉ lệ; trúng hai số, số tiền đánh bạc nhân 75 lần; trúng ba số, số tiền đánh bạc nhân 650 lần; trúng bốn số, số tiền đánh bạc nhân 5.500 lần…

Ngày 6-1, khi Lâm, Sang, Ngọc Anh đang ở tại căn nhà trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức để nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc chuyển tin nhắn đến thì bị trinh sát Cục C02 ập vào khống chế bắt giữ.

Cùng lúc, tổ trinh sát khác cũng ập vào căn nhà nằm ở đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh khống chế bắt giữ Sơn cùng Giang khi đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc chuyển tin nhắn đến.

Tại công an, Giang khai nhận phơi đề qua tin nhắn SMS, Viber… của 10 người khác là đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc gần 480 triệu đồng. Nguyễn Huy Hoàng (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã nhận phơi đề qua tin nhắn điện thoại, Viber… của 9 người khác là đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phong (37, ngụ tỉnh Đồng Nai) đã chuyển phơi đề cho Ngọc Anh với số tiền đánh bạc là 5 triệu đồng. Hứa Thị Diễm Trang (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã chuyển phơi đề cho Ngọc Anh với tổng số tiền đánh bạc là gần 22 triệu đồng.

Ngô Thanh Sang đã nhận phơi đề của 8 người khác là đại lý cấp dưới, con bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 72 triệu đồng. Trần Quốc Bình (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã chuyển phơi đề cho Sang với số tiền gần 2 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng tổ chức cho các con bạc đánh lô, số đề vào ngày 6-1 là gần 700 triệu đồng.

Bộ Công an cất lưới bắt 12 đối tượng

Qua quá trình điều tra, trinh sát địa bàn, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này do hai anh em Lâm – Sơn cầm đầu. Chiều 6-1, hàng chục trinh sát Cục C02 và Tiểu đoàn cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã chia 14 tổ công tác, ập vào 14 tụ điểm ở TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.

Đường dây đánh bạc 300 tỉ ở TP.HCM hoạt động như thế nào? - Ảnh 2.
Nguyễn Nhật Lâm tại cơ quan công an – Ảnh: A.X.

Tại đây, công an khống chế bắt giữ nhiều người, trong đó có hai anh em Lâm – Sơn. Tang vật thu giữ gồm 1,05 tỉ đồng, hai thẻ ngân hàng, 21 ĐTDĐ các loại, hai laptop, ba máy tính tiền và nhiều vật dụng liên quan đến việc ghi lô, số đề.

Tổng số tiền từ trước đến nay mà nhóm này hoạt động khoảng 300 tỉ đồng.

Các đối tượng cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Sang, Giang, Ngọc Anh có vai trò kỹ thuật, giúp sức cho hai anh em Lâm – Sơn trong việc quản lý, nhận phơi đề, tính toán tiền thắng thua. Các đối tượng Tuấn, Hiếu có vai trò giúp hai anh em Lâm – Sơn đi giao, nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới, con bạc và được trả công từ 5 –  10 triệu đồng/tháng/người.

Cơ quan CSĐT xác định hai anh em Lâm – Sơn, Sang, Giang, Ngọc Anh, Tuấn, Hoàng, Hiếu là nhóm tổ chức đánh bạc. Riêng với bốn người còn lại Mỹ, Phong, Bình, Trang là đại lý cấp dưới, con bạc của đường dây hai anh em Lâm – Sơn.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

MINH HÒA/TTO

Bài mới
Đọc nhiều