+
Aa
-
like
comment

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”!

14/09/2019 20:43

Tuyến đường tránh huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa hoàn thành nhưng chưa bàn giao đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Trước đó, tại các ngã tư trên tuyến đường này cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Nhiều “ngã tư tử thần”

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Minh Hậu (Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Chư Sê) thông tin, về nguyên tắc tuyến đường tránh này chưa được đưa vào sử dụng. Đoạn đường chưa đầy đủ hệ thống biển báo nhưng đã hoàn thiện hạ tầng và thấy vậy, nhiều ô tô, xe máy đã lưu thông.

Do đó, thời gian qua, trên tuyến đường này liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn tại các điểm giao nhau với đường dân sinh.

Cụ thể, tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh với đường 17/3 (Quốc lộ 25) và đường Trần Nhân Tông (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), người dân đã phải lập biển cảnh báo “ngã tư tử thần” để cảnh báo người tham gia giao thông.

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”! - 1
Nhiều ngã tư tử thần xuất hiện trên tuyến đường tránh Chư Sê

Theo ghi nhận, mới đây vào chiều 29/8, xe tải BKS 81C – 025.88 lưu thông đến ngã tư bất ngờ bị lật làm tài xế bị thương. Trước đó ngày 24/5, lực lượng chức năng cũng ghi nhận tại nút giao nhau này 2 xe khách tông nhau làm 7 người bị thương.

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”! - 2
Người dân đã treo biển nhằm cảnh báo cho người đi đường tại các ngã tư trên đường tránh

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông huyện Chư Sê, tại nút giao nhau với đường Trần Nhân tông đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết và 3 người bị thương.

“Xảy ra tai nạn nhiều chủ đầu tư họ mới cắm biển giảm tốc xuống 50km/h và làm gờ giảm tốc. Còn tại nút giao với Quốc lộ 25, người dân phản ánh chưa được bố trí đèn xanh, đỏ nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện, cơ quan cũng đã có văn bản văn bản gửi chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) sớm lắp đặt biển báo tại các vị trí trên”, ông Hậu cho biết thêm.

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”! - 3
Đường chưa bàn giao đã sạt lở nghiêm trọng

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 6 nêu thực trạng thời gian qua tại các nút giao nhau giữa tuyến tránh này với các trục đường liên tục xảy ra tai nạn. Từ đó đề nghị chủ đầu tư bố trí kinh phí lắp đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí nút giao thông thường xảy ra tai nạn và mở rộng tầm nhìn đối với các vị trí bị khuất và bổ sung đèn chiếu sáng ban đêm.

Tạm đình chỉ 2 cá nhân trong vụ đường sạt lở

Liên quan tới Dự án đường tránh Hồ Chí Minh thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa mới hoàn thành đã sạt lở nghiêm trọng, Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) vừa ra quyết định tạm dừng phân công công tác đối với 2 cá nhân liên quan trực tiếp tới công tác điều hành dự án.

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”! - 4
Cơ quan chức năng tiến hành khoan, cắt mặt đường để ngăn chặn tình trạng sạt lở và sụt lún

Cụ thể, tại quyết định số 192/QĐ-BQLDA6, ngày 12/9, Ban quản lý dự án 6 tạm dừng phân công công tác đối với ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó giám đốc Ban Quản lý để tập trung chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục hiện tượng hư hỏng tại nền đường, mặt đường đoạn Km 10 200 – Km 10 330, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê (Gia Lai).

Ngoài ra, ông Phan Tất Thành, Trưởng phòng điều hành dự án 4 (Ban Quản lý dự án 6) cũng bị tạm dừng nhiệm vụ Trưởng phòng để thường trực tại hiện trường sửa chữa.

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”! - 5
Nhiều đoạn đường sạt lở nghiêm trọng

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, sự cố hư hỏng tại dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh đông thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai đã làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Giao thông vận tải, niềm tin trong nhân dân.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hư hỏng công trình, báo cáo trước ngày 20/9/2019.

Đường 250 tỷ chưa bàn giao đã sạt lở: Nhiều “ngã tư tử thần”! - 6
Tuyến đường sạt lở, sụt lún nghiêm trọng

Như báo Dân trí đã thông tin, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Ban Quản lý dự án 6 quản lý thực hiện. Dự án có tổng chiều dài 10,8 km, tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng, đã hoàn thành khối lượng xây lắp tháng 6/2019, đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên ngày 3/9 vừa qua, tại Km10 200 – Km10 350, hàng trăm mét đường thuộc công trình có hiện tượng nứt toác, có chỗ rộng 50 đến 80 cm; nhiều vị trí sụt lún sâu tới hơn 1,2 m.

Phạm Hoàng/Dân Trí

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều