+
Aa
-
like
comment

Bộ đội Biên phòng đuổi hai tàu cá “lạ” xâm phạm vùng biển Việt Nam

22/12/2020 22:00

Hai tàu cá treo cờ Trung Quốc xâm phạm vùng biển Thái Bình, khi biên đội tàu của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng áp sát thì bỏ chạy.

Ngày 22/12, đại diện Bộ đội Biên phòng Thái Bình cho biết, khoảng 9h30 ngày 21/12, ngư dân thông báo có hai tàu cá nước ngoài, treo cờ Trung Quốc xâm phạm sâu vào chủ quyền vùng biển Thái Bình, cách cửa Ba Lạt khoảng 15 hải lý về hướng Đông Bắc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã báo cáo Bộ Tư lệnh Biên phòng và UBND tỉnh Thái Bình, tổ chức biên đội tàu của Hải đội 2 lên đường làm nhiệm vụ.

Đến 12h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện hai tàu nước ngoài đang hoạt động cách giàn khí Thái Bình khoảng 2 Hải lý về phía đông nam. Tàu có màu xanh trắng, dài khoảng 40 m, rộng 8-10 m, dạng tàu giã cào.

Sau gần 3 giờ xuất kích, tàu của Hải đội 2 đến khu vực tàu cá nước ngoài xâm phạm. Thấy tàu của Hải đội 2 từ xa, các tàu cá nước ngoài liền bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã phát loa xua đuổi tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Tàu Biên phòng đang xua đuổi tàu cá nước ngoài ở vùng biển Thái Bình. Ảnh: Biên phòng Thái Bình
Tàu Biên phòng đang xua đuổi tàu cá nước ngoài ở vùng biển Thái Bình. Ảnh: Biên phòng Thái Bình

Đại tá Nhâm Xuân Tình, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thái Bình, cho biết, thời điểm cuối năm, gió mùa biển động nên ngư dân Việt Nam ít đi đánh bắt trên biển. Vì vậy, tàu nước ngoài lợi dụng xâm nhập sâu vào vùng biển Việt Nam đánh bắt trộm thuỷ, hải sản.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng Thái Bình đã tiếp nhận hàng chục tin của ngư dân báo về; từ đó điều động phương tiện kết hợp cùng ngư dân kịp thời xua đuổi các tàu cá nước ngoài ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thái Bình đề nghị ngư dân ra khơi làm ăn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy vai trò “Mô hình tổ tàu thuyền tự quản”, đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn trên biển và kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng về mọi hành động xâm phạm lãnh hải của tàu thuyền nước ngoài.

Hoàng Thùy – Hợp Khánh/VNE

Bài mới
Đọc nhiều