+
Aa
-
like
comment

Dũng ‘Trọc’ là ai?

Thành Nhân - 13/09/2020 06:23

Dũng “Trọc” là cha nuôi của Khá “Bảnh”, thầy của Huấn “Hoa Hồng”. Các MV, phim có Dũng tham gia thu hút hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Dũng “trọc” (trái) tại quán karaoke khi bị kiểm tra

Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đang tạm giữ hình sự Dũng “Trọc” để điều tra về hành vi Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hôm 11/9, Công an TP Hòa Bình bắt quả tang Dũng “Trọc” cùng 19 người khác đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Minh Minh. Lực lượng chức năng sau đó tạm giữ hình sự Dũng “Trọc” cùng 4 người khác để làm rõ vai trò của từng nghi phạm.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 11.9, lực lượng Công an TP.Hòa Bình kiểm tra quán karaoke Minh Minh (tại P.Hữu Nghị, TP.Hòa Bình), phát hiện Dũng “trọc” và 19 nam nữ thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng hát.

Công an thu giữ tại chỗ 2 thẻ ATM, 1 đĩa sứ, 1 túi chứa chất bột màu trắng và 2 mảnh viên nén nghi là ma túy. Công an TP.Hòa Bình xác định Lê Đức Hùng là người tổ chức cho Dũng “trọc” và nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Dung troc Ha Dong bi bat anh 1
Dũng “Trọc” (trái) và Lê Đức Hùng khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Năm 2013, Dũng “Trọc” vướng vòng lao lý với 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo bản án, đầu tháng 1/2012, Dũng cùng đàn em đến vũ trường Next Top ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để uống rượu. Tại đây, Dũng và nhân viên bảo vệ vũ trường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Đàn em của Dũng bắn đối thủ khiến nạn nhân tổn hại 47% sức khỏe. Dũng bị truy tố và lĩnh 24 tháng tù giam. Đàn em của Dũng cùng lĩnh án từ 24 tháng đến 16 năm tù.

Sau khi ra tù, Dũng “Trọc” trở thành “hiện tượng mạng xã hội”. Ông ta sở hữu trang Facebook cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Dũng thường livestream khoe hình xăm, đeo dây chuyền, nhẫn vàng và luôn miệng chửi bới, dọa nạt đối thủ.

Năm 2016, Dũng “Trọc” công khai clip dài hơn 13 phút ghi cảnh ông ta cùng đàn em bắt một thanh niên ở tỉnh Quảng Ninh quỳ lạy vì người này đăng câu chuyện để hạ thấp danh dự của Dũng “Trọc”.

Bố nuôi của Khá “Bảnh”, thầy của Huấn “Hoa Hồng” Trong giới “giang hồ mạng”, Dũng “Trọc” có mối quan hệ với Huấn “Hoa Hồng”, Phú Lê, Quang “Rambo”, Đường “Nhuệ”… Đặc biệt, Dũng “Trọc” từng nhận làm cha nuôi của Khá “Bảnh” – người đang chấp hành án 10 năm 6 tháng tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Còn Huấn “Hoa Hồng” gọi Dũng là thầy.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội qua các clip livestream, Dũng “Trọc” còn đóng MV và phim để đăng tải trên YouTube.

Sản phẩm có tiếng nhất mà Dũng “Trọc” góp mặt là phim Chạm mặt giang hồ thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube. Nhiều gương mặt xã hội như: Khá “Bảnh”, Dương Minh Tuyền, “Cu Thóc”, Phú Lê, Đường “Nhuệ”… cũng tham gia bộ phim này.

Dung troc Ha Dong bi bat anh 2
Dũng “Trọc” (giữa) cùng Phú Lê (bìa trái) và Đường “Nhuệ” trong phim Chạm mặt giang hồ. Ảnh: Chụp màn hình.

Dũng “Trọc” còn tham gia đóng MV Đời là thế thôi của Phú Lê với hơn 130 triệu lượt xem.

Trao đổi với Zing về hiện tượng này, TS Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục, cho rằng những clip khoe hình xăm, đòi nợ thuê, hù dọa thanh trừng lẫn nhau, chửi thề… của các “giang hồ mạng” có thể kích động trẻ em làm việc xấu.

Bà cho rằng các “giang hồ mạng” có ảnh hưởng trong trường hợp trẻ em xem những người như Khá “Bảnh” là thần tượng, người truyền cảm hứng.

Không chỉ có bạo lực, những hành vi vi phạm pháp luật sẽ được cổ vũ, từ đó sẽ khiến các vụ án nghiêm trọng tăng về cả mức độ lẫn số lượng.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều