+
Aa
-
like
comment

Đừng chủ quan: Tỷ lệ F0 ở vùng xanh TP.HCM đang có xu hướng tăng trở lại

17/09/2021 13:04

Xét nghiệm RT-PCR vùng xanh, cận xanh, vàng những ngày gần đây ghi nhận tỷ lệ dương tính hơn 7%, trong khi hai đợt xét nghiệm trước tỷ lệ dương tính vùng xanh, cận xanh là 0,8%, vùng vàng 1,5%.

Anh Trần Hải Đăng, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn Phường 15, quận Gò Vấp. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Theo số liệu của Sở Y tế TP HCM, trong khi tỷ lệ dương tính ở vùng xanh, cận xanh, vàng xu hướng tăng, thì tỷ lệ này ở vùng đỏ và cam đang giảm dần.

Ngày 15/9 xét nghiệm nhanh kháng nguyên 344.649 người tại vùng cam, đỏ, ghi nhận 3.912 người dương tính, tỷ lệ 1,1%. Những ngày trước đó, tỷ lệ này đạt khoảng 1,3%, giảm nhiều so với tuần cuối tháng 8. Đợt TP HCM triển khai xét nghiệm diện rộng từ ngày 23 đến 29/8, tỷ lệ dương tính ở vùng cam, đỏ là 3,6% và trong đợt hai (30/8 đến 5/9) giảm còn 2,7%.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, TP HCM đã lấy khoảng 1,95 triệu mẫu xét nghiệm RT-PCR, trong đó phát hiện hơn 320.000 ca dương tính (đa số cộng đồng), chiếm hơn 16%.

Chiến lược xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố được triển khai cao điểm từ ngày 23/8 – khi siết chặt giãn cách. Theo đó, toàn bộ người dân ở các “vùng cam và đỏ” (nguy cơ cao và rất cao) được test nhanh, người dân ở “vùng xanh và vàng” (nguy cơ thấp) lấy mẫu gộp 10 hoặc 5 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Một em nhỏ được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 28/5. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Như Cánh Cò đã đưa tin, TP.HCM vẫn ghi nhận 4.000-6.000 ca nhiễm mỗi ngày dù áp dụng “ai ở đâu yên đó”.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết số ca nhiễm vẫn cao vì thời gian qua, TP thực hiện chiến dịch thần tốc xét nghiệm, hiện dao động 4.000-6.000 ca mỗi ngày.

Nhiều vùng nguy cơ đã xét nghiệm tới 7-8 vòng; có nơi 4 vòng xét nghiệm, kể cả vùng xanh cũng xét nghiệm ít nhất 3 vòng.

Theo các chuyên gia, sở dĩ tỷ lệ dương tính vùng xanh cao là do dịch đã xâm nhập vào cộng đồng từ rất lâu, F0 có mặt khắp mọi nơi và định nghĩa vùng chưa đúng.

Bác sĩ Lương Trường Sơn (nguyên Phó viện trưởng Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng TP HCM), cho rằng tất cả quận huyện đều có rất nhiều ca nhiễm, F0 cộng đồng ở khắp nơi – là một trong những nguyên nhân khiến “vùng xanh”, “vùng vàng” dù đã được xét nghiệm nhiều lần vẫn còn ca nhiễm, thậm chí tăng. Thế nên nhiều khu vực đang được gọi là “vùng xanh” nhưng thực tế là “ngoài xanh, trong đỏ”.

Cùng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ, cố vấn khoa Nhiễm Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1) cho rằng, nhiều vùng được định nghĩa là “xanh” trước khi chưa xét nghiệm “vét” F0, nên giờ xét nghiệm ở đây thì phát hiện nhiều ca nhiễm. “Thực tế này cho thấy, người dân vùng xanh nếu chủ quan, tự do sinh hoạt, không tuân thủ giãn cách thì rất dễ lây nhiễm và sẽ trở thành vùng đỏ”, bác sĩ Khanh nói.

Lê Phương

Bài mới
Đọc nhiều