+
Aa
-
like
comment

Đức điều chiến hạm tới Biển Đông: “Chỉ là khúc dạo đầu cảnh báo Trung Quốc!”

Bảo Trâm - 22/12/2021 08:31

Trang Reuters vừa có bài viết trích dẫn tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Đức, Phó đô đốc Kay-Achim Schonbach, việc Đức triển khai tàu chiến đến Biển Đông trong thời gian gần đây là “phần mở đầu” nhằm báo hiệu với Trung Quốc rằng nước này có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng biển này.

Khinh hạm Bayern của Hải quân Đức

Phát biểu trong cuộc họp báo trên khinh hạm Bayern hiện đang neo đậu tại căn cứ hải quân Changi ở Singapore ngày 21/12, ông Kay-Achim Schonbach cho biết, việc triển khai con tàu này tại Biển Đông vào tuần trước – hành trình đầu tiên trong gần 2 thập kỷ – là dấu hiệu cho thấy Đức đang “tiếp tục các hoạt động của mình” trong khu vực theo từng bước nhỏ.

Khi được hỏi về các hoạt động tiếp theo sau “giai đoạn đầu”, ông Schonbach nói rằng, Đức hy vọng sẽ điều thêm tàu chiến và máy bay đến châu Á từ năm 2023 và mối quan tâm chính của nước này là duy trì một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế trong khu vực.

Khi được hỏi vì sao hộ vệ hạm Bayern không đi qua eo biển Đài Loan, Schonbach trả lời rằng Đức “bắt đầu với những bước đi nhỏ”. “Có thể hoạt động di chuyển qua eo biển Đài Loan trên cơ sở song phương sẽ diễn ra trong lần hiện diện tiếp theo tại khu vực”, ông nói.

Schonbach nói mối quan tâm chính của Đức là duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế trong khu vực, tập trung vào các “đối tác quý giá” của Berlin và nước này sẽ không bắt đầu bằng những hành động “đao to búa lớn”.

Tư lệnh Hải quân Đức, Phó đô đốc Kay-Achim Schonbach

Tại sự kiện khác cùng ngày ở căn cứ hải quân Changi, Singapore, phó đô đốc Schonbach cho biết đợt điều động hộ vệ hạm Bayern không phải hành động khiêu khích, mà là dấu hiệu cho thấy tình hình đã leo thang tới mức Đức cảm thấy phải phát thông điệp tới Trung Quốc.

“Khi một quốc gia như Đức điều một chiến hạm, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra trong những năm gần đây và đủ nghiêm trọng để Đức phải thay đổi cách thức liên lạc”, phó đô đốc Schonbach nói.

Theo Reuters, chiến hạm Bayern với thủy thủ đoàn 200 người đã đến châu Á vào tháng 8/2021. Đến tháng 9, Đức cho biết Trung Quốc đã từ chối cho tàu khu trục nhỏ lớp Brandenburg này cập cảng – quyết định mà ông Schonbach cho là bắt nguồn tư “động cơ chính trị”. Mặc dù các quan chức Đức đánh giá việc triển khai này là nhằm bảo vệ “các giá trị và lợi ích”, một bài viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc tuần trước đã ví đây như động thái “thu hút sự chú ý” từ Trung Quốc.

Bảo Trâm (Theo Reuters)

Bài mới
Đọc nhiều