+
Aa
-
like
comment

Dư luận phản ứng khi giá xăng “giảm sâu”

Khai Tâm - 15/01/2020 16:48

Từ 15h30 ngày 15/1, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định dùng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm giá bán lẻ trong nước. Mặc dù giá xăng giảm nhưng rất nhiều người lại tỏ ra quan ngại.

Giá dầu mazút tăng cao trong khi hầu hết các mặt hàng khác giảm giá

Mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng, xăng RON 95 giảm 77 đồng. Các mặt hàng dầu cũng giảm 43-50 đồng một lít, riêng dầu madut tăng 789 đồng một kg.

Anh Mạnh Cường vui vẻ nói: “Ôi tiếc quá, lỡ đổ hết 1 củ xăng A95 từ hôm qua rồi. Nhẽ ra tiết kiệm được 1 khoản để tiêu Tết. Vợ mà đọc được tin này chắc cằn nhằn đến hết năm”.

Bạn Chương Hoàng nói: “Cơ hội đây rồi, tranh thủ đổ gấp tiết kiệm đến 200vnđ khi đổ đầy bình xăng”.

Anh Xuân Vinh thì lại tiếc nuối: “Buồn quá, mới đổ xăng khi nãy, lỗ gần 200 đồng rồi”.

Anh Phạm Công Đường búc xúc: “Không thể tin được, giảm mà tính bằng đồng mới chịu. đến lúc tăng chắc tính bằng ngàn”.

Bạn Văn Tèo lo lắng: “Ôi xăng dầu giảm giá được 36 đồng mừng qúa là mừng! nhưng được vài ngày chắc tăng NHẸ….500 -1000 !!!”

Anh Huỳnh Đạt hài hước nói : “Giảm tận 77 đồng, mỗi lần đổ xăng (xe máy) lời được 300 đồng rồi còn đòi hỏi gì nữa. Đổ 1 năm là tiết kiệm được gói mỳ tôm rồi”.

Chị Ánh Lê nói: “Con số ấn tượng của thị trường xăng dầu đầu năm 2020”.

Mặc dù giá xăng giảm là điều đáng mừng tuy nhiên không bao lâu thì lại tăng giá nên rất nhiều người tỏ ra lo ngại khi giá xăng “giảm sâu”. Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), ước tồn quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp này là 1.462 tỷ đồng.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều