+
Aa
-
like
comment

Dự kiến ngày 22-10 khôi phục sóng điện thoại ở thủy điện Rào Trăng 3

21/10/2020 22:02

Trong ngày 21-10, lực lượng thông tin và viễn thông của quân đội đã khắc phục đường truyền mạng di động tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Dự kiến trong ngày 22-10 sẽ xin băng thông của Viettel để nối lại sóng di động tại khu vực thủy điện này.

Thông tin trên được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại cuộc họp về tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 chiều 21-10.

Trước đó, khu vực thủy điện này đã bị mất sóng di động hoàn toàn do bão số 5 và vụ sạt lở đất hôm 12-10 gây ra. Việc khôi phục sóng điện thoại sẽ phục vụ liên lạc của các công nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang ở lại khu vực thủy điện.

Toàn cảnh tuyến đường 71 đi từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3 đang bị sạt lở nghiêm trọng – Ảnh: TRẦN HỒNG

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tích cực triển khai lực lượng để tìm kiếm 15 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Bên cạnh đó, lực lượng công binh, dân sự của quân đội cũng cố gắng làm việc ngày đêm để nối lại tuyến đường bộ đi từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3 đang bị sạt lở vô cùng nghiêm trọng.

Hiện ở khu vực thủy điện này còn có hơn 10 xe cơ giới, 3 nhà bạt cấp trung đội và giàn đèn để phục vụ công tác làm đường, tìm kiếm cứu nạn ban đêm.

Một máy khoan đá cỡ nhỏ cũng đã được Quân khu 4 cấp tốc điều động từ Nghệ An và Huế trong đêm nay để sáng mai kịp đưa lên thủy điện Rào Trăng 4 bằng đường thủy. Chiếc máy này sẽ được công binh dùng để khoan những tảng đá lớn đang nằm chắn ngang đường 71 rồi nhồi thuốc nổ vào bên trong.

Việc dùng thuốc nổ đánh sập đá để thông đường cũng đang được tính toán rất kỹ, tránh gây thêm tác động lên khu vực đồi núi dọc đường 71 có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Dự kiến trong ngày 22-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẽ đưa thêm lương thực lên khu vực thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo cho toàn lực lượng sử dụng trong vòng 2 tuần tới.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, từ nay đến ngày 24-10 thời tiết ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 sẽ rất thuận lợi, có nắng và ít mưa. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ sẽ tận dụng khoảng thời gian “vàng” này để nỗ lực tìm kiếm 15 người đang mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ngọc Lan/TT

Bài mới
Đọc nhiều