+
Aa
-
like
comment

Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19

16/03/2020 14:21

Trong ngày đầu thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng, khách nước ngoài tán thành và thực hiện rộng rãi, người Việt bịt kín khẩu trang cả khi chưa có thông báo bắt buộc.

Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.
Từ ngày 16/3, Bộ Ngoại giao ra thông báo, công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng… Các Bộ Công Thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho người dân.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.
Theo ghi nhận của PV tại TP.HCM, trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hầu hết khách du lịch nước ngoài và người dân trong nước đều có ý thức đeo khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ và phòng chống Covid-19.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.
Hôm nay (16/3), là ngày đầu tiên quy định mới được áp dụng nên nhiều người vẫn chưa nắm được thông tin về việc yêu cầu đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Một nhóm người vẫn tập trung đông đúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) nhưng nhiều người vẫn chưa tuân thủ việc phải đeo khẩu trang.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 5.
Đối với khách du lịch nước ngoài, nhiều người cho rằng họ cảm thấy vướng víu và không thoải mái khi phải đeo khẩu trang đi chơi. “Tôi cảm thấy không được thoải mái lắm khi phải đeo khẩu trang đi khắp nơi, tuy nhiên nếu là quy định của chính phủ Việt Nam thì chúng tôi phải thực hiện theo. Dù sao nó cũng tốt cho sức khoẻ của chúng tôi và mọi người trong lúc dịch bệnh như hiện tại” – bà Amelia (đếm từ Canada) cho biết.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 6.
Đối với người dân TP.HCM, trước khi có yêu cầu về việc đeo khẩu trang nơi công cộng, người dân đã tự ý thức và thực hiện nghiêm túc. Phần lớn người dân đều ý thức được sự nghuy hiểm và phức tạp của dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 7.
Tại nhưng nơi công cộng đông người như nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ, hầu hết người dân đều nghiêm túc thực hiện việc đâu khẩu trang nhầm phòng chống dịch bệnh.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 8.
Một du khách nước ngoài đeo khẩu trang đi tham quan nhà thờ Đức Bà (quận 1).
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 9.
Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chưa đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 10.
Hai du khách nước ngoài không đeo khẩu trang khi đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 11.
Tại Hà Nội, trước khi thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc đeo khẩu trang, theo quan sát của PV hầu như 100% khách du lịch nước ngoài, tài xế hành nghề xích lô quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đều đeo khẩu trang. Ảnh do PV ghi nhận chiều 15/3.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 12.
Người dân khi đi dạo chơi quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đều đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 13.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 14.
Chị Phạm Thị Yến (quê Tuyên Quang) vừa đi bộ ngắm cảnh hồ Hoàn Kiếm chia sẻ, kể từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, chị thường xuyên theo dõi về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước. Trong ngày hôm qua, chị nắm được thông tin Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Chính vì vậy, trong sáng nay khi di chuyển xe khách từ Tuyên Quang xuống Hà Nội chị đã thường xuyên đeo khẩu trang tại những nơi đông người. “Việc đeo khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ cho chính bản thân mình và cũng tránh phát tán virus nếu có. Tôi hoàn toàn tán thành việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, đông người trong thời điểm hiện nay…” – chị Yến chia sẻ.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 15.
Anh Nguyễn Văn Hưng (tài xế xe buýt xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) cho biết, ngay từ ngày đầu tiên bùng phát dịch Covid-19 trên thế giới, công ty anh đã tuyên truyền, phổ biến các tài xế, nhân viên phục vụ thực hiện đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch. “Công việc của cánh tài xế chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên phải đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách…” – anh Hưng chia sẻ.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 16.
Hành khách trên xe buýt được nhân viên giúp rửa tay bằng nước sát khuẩn.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 17.
Một nhóm khách nước ngoài đeo khẩu trang đi tham quan trên đường phố Hà Nội.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 18.
Du khách nước ngoài đeo khẩu trang đi dạo quanh bờ hồ bằng xích lô.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 19.
Nhân viên tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi làm việc.
Du khách ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng của Chính phủ đề phòng dịch Covid-19 - Ảnh 20.
Ông Lý Trường Sơn – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, ngay từ sau Tết nguyên đán, đơn vị đã tuyên truyền và yêu cầu cán bộ công nhân viên, hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các khách hàng tham gia hoạt động trên bến xe chủ động tìm hiểu và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang, dung nước rửa tay sát khuẩn. Ngay trong sáng nay (16/3), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng, đơn vị đã quán triệt 100% nhân viên phải đeo khẩu trang khi làm việc mặc dù việc này đã được thực hiện trước đó. Đồng thời, các nhân viên tại bến cũng thường xuyên nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang. Hành khác thiếu, quên sẽ được nhân viên tại bến phát miễn phí.
Bài mới
Đọc nhiều