Dự báo xuất hiện siêu bão mới nối gót bão số 13 Kalmaegi mạnh lên
Một áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên nhanh chóng ngay sau bão Kalmaegi, có khả năng đạt cường độ siêu bão.
Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể phát triển thành siêu bão khi tiến vào vùng trách nhiệm của Philippines (PAR) vào cuối tuần này, theo cảnh báo ngày thứ Ba của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA).

Ban đầu, đây là một vùng áp thấp nằm ngoài PAR và đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Áp thấp nhiệt đới hiện cách Đông Bắc Mindanao khoảng 1.985 km, với sức gió duy trì 55 km/h và gió giật 70 km/h.
Áp thấp nhiệt đới này di chuyển hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h và được dự báo chuyển hướng tây – tây bắc, khả năng cao đi vào PAR vào tối thứ Sáu hoặc trong ngày thứ Bảy.
PAGASA cho biết áp thấp nhiệt đới này sẽ tiếp tục mạnh lên trên vùng biển phía đông Philippines trong suốt thời gian dự báo.
Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đạt cấp bão vào thứ Năm (6.11) và có thể trở thành siêu bão vào cuối tuần.
Theo đánh giá nguy cơ của PAGASA, khả năng bão đổ bộ đất liền Philippines đang tăng lên, nhưng vị trí và thời điểm đổ bộ vẫn chưa chắc chắn do dự báo còn cách hơn năm ngày.
Hiện áp thấp nhiệt đới chưa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Philippines. Tuy nhiên, từ thứ Bảy, khu vực biển phía bắc và phía đông nước này có thể xuất hiện biển động mạnh.
Du khách đi lại bằng đường biển hoặc dự định di chuyển đến các tỉnh ven biển nên chủ động theo dõi thông tin thời tiết và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
Trong khi đó, bão Kalmaegi đã đổ bộ đất liền Philippines và đang tiến vào Biển Đông và chính thức trở thành bão số 13 của mùa bão năm 2025.
Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 5.11, hồi 16h ngày 4.11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 770km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.
Ảnh hưởng của bão rõ rệt tác động đến thời tiết khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Vịnh Bắc Bộ, Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.
Ngoài ra, đêm 04.11 và ngày 05.11, ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa dông.
T.H