+
Aa
-
like
comment

Lời “tiên tri” ở Trung Quốc về Việt Nam sắp thành sự thật

Bảo Trâm - 14/10/2022 12:50

Hồi tháng 3 năm nay, trên Baidu của Trung Quốc xuất hiện dự báo về tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Việt Nam khiến dư luận hoài nghi. Tuy nhiên, dự báo kia có vẻ đang dần trở thành sự thật.

Việt Nam tiếp tục bứt phá về quy mô GDP.

Theo chuyên gia, học giả Trung Quốc, năm 2022 này, quy mô Việt Nam có thể đạt gần 400 tỷ USD, trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam 2022 cũng tăng lên đạt khoảng 4.000 USD/người/năm.

Theo các dự báo mới của WB, ADB, IMF, UOB, tăng trưởng cao đột biến quý 3/2022 sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục bứt phá về quy mô GDP.

Tranh luận ở Trung Quốc về quy mô GDP của Việt Nam

Theo Baidu của Trung Quốc, GDP của Việt Nam năm 2022 có khả năng tiệm cận hoặc đạt 400 tỷ USD, GDP bình quân đầu người sẽ vượt 4.000 USD.

Đây là dự báo mang tính ‘tiên tri’ của tác giả bài viết trên Baidu, ông Nan Sheng Jin Shi rằng, năm nay Việt Nam có thể tăng trưởng “vượt đỉnh”, mở ra giai đoạn phát triển mới, nhận được rất nhiều thảo luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Nhiều ý kiến từ dân mạng Trung Quốc đồng tình cho rằng, đây không chỉ là ‘lời tiên tri’ hay là lời dự báo, mà nó dường như đang rất gần với hiện thực.

Bốc dỡ hàng hóa xuất khẩu tại cảng container quốc tế SP-ITC, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Theo đó, Việt Nam có đường bờ biển dài, vị trí địa lý thuận lợi, chính trị ổn định, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, sẽ đóng góp vào triển vọng tăng trưởng xán lạn của đất nước.

Bên cạnh đó, nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ, nhanh chóng mở cửa đất nước, phục hồi hậu Covid-19, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế “không tưởng” hơn 13,67% quý 3, cao nhất trong 12 năm. Đây không chỉ là “thực tích” mà còn cho thấy quyết tâm rất lớn của đất nước.

“Việt Nam có tiềm năng phát triển rất tốt. Vị thế địa lý là ưu điểm, người dân cần cù lao động, chính sách điều hành đúng đắn là những cơ sở cho triển vọng tăng trưởng của đất nước”, cư dân mạng Trung Quốc bình luận dưới dự báo của Baidu.

Kinh tế Việt Nam sẽ đột phá

Người Trung Quốc cũng cho rằng, đây là chiến thắng cho Việt Nam cả về mặt kinh tế lẫn chính sách ngoại giao.

“Kết quả tăng trưởng trong quý 3 năm nay với con số 13,67% không phải con số ngẫu nhiên mà là sự tăng trưởng thực chất của nền kinh tế do nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi”, như cách mà Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương lý giải khi bình luận về “con số ta chưa bao giờ thấy được” trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Sản xuất bảng mạch điện tử xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu tại Công ty Vexos trong Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM).

Cùng với các chính sách củng cố nội lực nền kinh tế, Việt Nam cũng tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Baidu, dự kiến ​​đến năm 2022, Việt Nam sẽ thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, và nguồn vốn tại chỗ sẽ đạt 20 đến 21 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, việc tham gia trên 15 hiệp định thương mại trong đó có CPTPP, RCEP và EVFTA thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu giúp Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn trong lĩnh vực ngoại thương.

“GDP của Việt Nam vào năm 2022 có khả năng sẽ tiệm cận hoặc đạt 400 tỷ USD, với mức dân số khoảng hơn 98 triệu người, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể sẽ đạt 4.000 đô la Mỹ. Cả quy mô kinh tế và mức bình quân đầu người có thể đạt mức mới mức cao”, Baidu nhấn mạnh đây là “mức đột phá” của Việt Nam.

Bảo Trâm 

Bài mới
Đọc nhiều