+
Aa
-
like
comment

Siêu dự án chống ngập ách tắc, 3.800 lít dầu thủy lực bốc hơi

23/12/2020 17:05

Kẻ gian đã lợi dụng dự án ngăn triều chống ngập đang tạm ngưng thi công để đột nhập và rút trộm 3.800 lít dầu thủy lực tại 3 trụ Pin của cống ngăn triều Phú Xuân (phường Phú Mỹ, quận 7).

Chiều 23/12, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết Công an Quận 7 đang khẩn trương điều tra vụ mất trộm 3.800 lít dầu thủy lực tại công trường thi công cống ngăn triều Phú Xuân (phường Phú Mỹ, Quận 7) thuộc dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu – giai đoạn 1”.

Cống kiểm soát triều Phú Xuân, hồi tháng 5. Ảnh: TNG.
Cống kiểm soát triều Phú Xuân, hồi tháng 5.

Theo đại diện công ty Trung Nam 1547 (nhà đầu tư), sự việc được phát hiện vào sáng 16/12. Theo thông tin ban đầu, công nhân nhà thầu thi công công trình cống ngăn triều Phú Xuân phát hiện dầu máy thủy lực tại trụ Pin T1 chảy tràn dưới sàn. Nghĩ có lỗi kỹ thuật, các công nhân đã báo chủ đầu tư yêu cầu nhân viên kỹ thuật của đơn vị cung cấp thiết bị đến khắc phục sự cố.

Sáng 17/12, nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra thì phát hiện toàn bộ 1.200 lít dầu thủy lực tại trạm nguồn thủy lực ở trụ Pin T1 đã bị kẻ trộm rút sạch. Kiểm tra hai trụ Pin còn lại, các nhân viên phát hiện trụ Pin T2 bị rút trộm 1.600 lít đầu thủy lực. Riêng trụ Pin T3 bị rút khoảng 1.000 lít. Tổng cộng cả 3 trụ Pin đã bị kẻ gian rút trộm khoảng 3.800 lít dầu thủy lực.

Điều tra vụ mất trộm 3.800 lít dầu thủy lực tại siêu dự án chống ngập - ảnh 1
Hiện trường vụ mất trộm dầu thủy lực tại cống kiểm soát triều Phú Xuân (quận 7, TPHCM)

“Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà thầu thi công đã trình báo lên cơ quan công an. Công an Quận 7 đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra truy xét nhằm sớm điều tra làm rõ vụ án”, đại diện nhà đầu tư nói và cho biết theo kết quả khám nghiệm hiện trường thì kẻ gian đã mở đinh ốc của ống van dẫn dầu ở trạm nguồn thủy lực của 3 trụ Pin để rút trộm dầu.

Điều tra vụ mất trộm 3.800 lít dầu thủy lực tại siêu dự án chống ngập - ảnh 2
Cống ngăn triều Phú Xuân gồm có 3 trụ pin.

Theo đại diện nhà đầu tư, khi dự án còn triển khai thi công, nhà thầu bố trí lực lượng bảo vệ túc trực tại công trường suốt 24/24. Tuy nhiên, kể từ ngày dự án bị buộc phải ngưng thi công, lực lượng bảo vệ trên công trường bị giảm quân số.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà đầu tư đã tái bố trí lại lực lượng bảo vệ túc trực 24/24 tại công trình, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ toàn bộ công trường các cống kiểm soát triều còn lại của dự án.

Điều tra vụ mất trộm 3.800 lít dầu thủy lực tại siêu dự án chống ngập - ảnh 3
3.800 lít dầu thủy lực trị giá hơn 200 triệu đồng của 3 trụ Pin đã bị kẻ gian lợi dụng lúc dự án dừng thi công để trộm cắp

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng (nên còn được gọi là dự án chống ngập 10 nghìn tỷ) kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Đến nay dự án đã hoàn thành được 93% khối lượng nhưng đang phải tạm dừng thi công do hợp đồng BT của dự án này đã hết hạn nhưng vẫn chưa được ký phụ lục gia hạn dẫn đến dự án chưa thể thi công trở lại.

Huy Thịnh/ TPO

Bài mới
Đọc nhiều