+
Aa
-
like
comment

Dự án mở rộng “trục xương sống” nối TP HCM, Bình Dương lên 8 làn xe

23/12/2021 13:01

“Trục xương sống” nối TP HCM, Bình Dương lên 8 làn xe được mở rộng với kinh phí 1.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm sau, hoàn thành năm 2023.

Bình Dương mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe.

Dự án nâng cấp có điểm đầu từ cổng chào Vĩnh Phú (TP Thuận An) đến nút giao đường Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một) dài 15 km. Tuyến đường sẽ mở rộng về bên phải 2 làn xe lên 64 m (nâng từ 6 làn xe lên 8 làn xe), đồng thời làm thêm vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước.

Dự án còn có hai cầu vượt qua các giao lộ ngã tư Bình Hòa và Hữu Nghị với 4 làn xe, các nút giao khác cũng được mở rộng tạo sự thông thoáng. Ngoài ra, Bình Dương còn đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng hai bên đường từ TX Bến Cát đến đoạn giáp ranh tỉnh Bình Phước.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tổng vốn đầu tư nâng cấp gần 1.400 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng sẽ được ngân sách tỉnh chi trả, không tính vào mức đầu tư. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư gồm 20% vốn doanh nghiệp và 80% vốn vay ngân hàng.

Quốc lộ 13 đi qua TP Thuận An. Ảnh: Phước Tuấn
Quốc lộ 13 đi qua TP Thuận An.

Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, là “trục xương sống” nối TP HCM, Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Hiện đoạn đường qua TP Thủ Dầu Một, TX Thuận An lượng xe rất đông, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là từ cầu Ông Bố đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Thủ Dầu Một).

Tuấn Anh 

Bài mới
Đọc nhiều