+
Aa
-
like
comment

Đột kích ‘sào huyệt’ tour 0 đồng bán hàng giả ở Quảng Ninh

12/07/2019 10:48

Kiểm tra một trung tâm thương mại tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm loại hàng giả các thương hiệu lớn, với giá trị lên đến vài chục tỉ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên /// Ảnh N.H
Lực lượng chức năng kiểm tra Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên

Ngày 12.7, thông tin từ UBND thành Móng Cái cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra trung tâm mua sắm Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên (số 5 đại lộ Hoà Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái), phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả với tổng giá trị niêm yết lên đến hàng chục tỉ đồng.

Đột kích ‘sào huyệt’ tour 0 đồng bán hàng giả ở Quảng Ninh - ảnh 1
Bên trong Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều mặt hàng được bày bán như thuốc, mỹ phẩm, vàng bạc trang sức, đồ mỹ nghệ thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Gucci, Louis Vuiton, Rolex, Omega… có giá bán từ vài trăm ngàn đồng tới vài trăm triệu đồng. Đáng chú ý, kiểm tra nhanh một chiếc đồng hồ thương hiệu Patek Phillipe tại đây được bán với giá 400 triệu đồng, các chuyên gia đã thẩm định là hàng giả.

Đột kích ‘sào huyệt’ tour 0 đồng bán hàng giả ở Quảng Ninh - ảnh 2
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng giả được niêm yết như thật

Ngoài ra, lực lượng liên ngành còn phát hiện Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên đang sử dụng 94 lao động người Trung Quốc và 16 người Việt Nam trái phép.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thành phố Móng Cái tiết lộ, Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên là “sào huyệt” của tour 0 đồng bấy lâu nay tại Quảng Ninh. Theo đó, hầu hết khách Trung Quốc sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái bằng tour 0 đồng đều phải ghé vào trung tâm mua sắm này.

Đến sáng ngày 12.7, lực lượng liên ngành đã chuyển các mặt hàng thu giữ tại Trung tâm thương mại Thương trường quốc tế Hồng Nguyên để thẩm định. Đại diện cửa hàng đang bị thẩm vấn và cơ quan chức năng từ chối tiết lộ danh tính.

(Theo Thanh Niên)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều