+
Aa
-
like
comment

Dòng người đông đúc trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

11/04/2022 20:15

Sau kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài trong 3 ngày, chiều nay 11.4, người dân kéo nhau trở lại TP.HCM làm việc. Các khu vực cửa ngõ ùn ùn dòng người, có nơi diễn ra tình trạng ùn ứ trong thời gian ngắn. 

Ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM hơn 17 giờ chiều nay, dòng người đi xe máy với đồ đạc lỉnh lỉnh ken đặc Quốc lộ 1, hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM. Có đoạn ùn tắc trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) cũng đông đúc người liên tục rời khu vực ga đến trong nước.

Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 1
Dòng xe ùn ứ di chuyển chậm tại giao lộ Quốc lộ 1 và Nguyễn Hữu Trí vào chiều 11.4. Nhiều người lấn cả lên lề để di chuyển nhanh hơn.
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 2
Các em nhỏ mệt mỏi sau một chặng đường dài từ quê lên TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 3
Lỉnh kỉnh những món quà quê mang lên TP.HCM
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 4
Ùn ứ khiến nhiều người mệt mỏi khi di chuyển
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 5
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 6

Anh Cù Thanh Hưng làm việc tại một cây xăng trên Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) gần 5 năm chia sẻ: “Tôi thấy người dân từ các tỉnh miền Tây về thành phố đã đông từ hôm qua và sáng nay rồi. Hầu như năm nào sau các đợt nghỉ lễ đoạn đường này đều bị kẹt xe, tôi thấy đợt lễ năm nay như vậy là đỡ lắm rồi “.

Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 7
Các phương tiện ùn ứ tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 9

Anh Trần Trường Sơn (quê Kiên Giang) cùng người thân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 3 ngày. Anh cho biết bản thân rất ngán ngẫm cảnh tượng kẹt xe nhưng vẫn phải cố về thành phố trong chiều 11.4 vì ngày mai phải đi làm trở lại. “Mình thấy đường từ miền Tây về TP.HCM hôm nay không quá kẹt như lễ tết. Tuy nhiên vì người dân trở về thành phố khá đông nên có đoạn mình phải di chuyển chậm. Nhưng vui và hạnh phúc về lễ này được về thăm gia đình, được gặp lại người thân của mình”, anh Sơn chia sẻ.

Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 10
Ga đến trong nước ở sân bay Tân Sơn Nhất hơn 15 giờ chiều 11.4
Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 11

Theo số liệu thống kê ngày 11.4, tại sân bay Tân Sơn Nhất có 462 chuyến bay chở 73.934 hành khách. Trong đó, 230 chuyến bay đi chở 32.983 hành khách và 232 chuyến bay đến TP.HCM chở 40.591 hành khách.

Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 12

Chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh (31 tuổi) đẩy đống hành lý lỉnh kỉnh rồi tìm một góc ngồi nghỉ ngơi phía trước khu vực ga đến. Chị Oanh tâm sự mình và nhiều đồng nghiệp vừa trải qua 3 ngày đầy kỷ niệm ở Phú Quốc. “Vui thì có vui, nhưng ngoài đó đông quá đông nên mình trải nghiệm cũng không được trọn vẹn lắm. Mình đứng đợi để chờ đoàn tập họp đông đủ, lát sẽ có xe xuống đón luôn nên cũng đỡ bắt taxi. Nghĩ tới cảnh nghỉ lễ xong phải làm việc cũng hơi ngán”, chị cười nói.

Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 13

Dù khá đông đúc, tuy nhiên nhiều hành khách nhận xét sân bay vẫn vắng hơn so với thời điểm lễ, tết khác

Dòng người ùn ùn trở lại TP.HCM sau lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ miền Tây đông kín - ảnh 14

Nhiều người tranh thủ rời sân bay về nhà, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần để sẵn sàng làm việc sau kỳ nghỉ lễ

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều