+
Aa
-
like
comment

Đồng hoa cỏ tranh bên đường gây ‘sốt’ ở Hà Tĩnh

03/09/2020 15:41

Đồng hoa cỏ bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh thu hút hàng chục bạn trẻ đến chụp ảnh mỗi chiều.

Cuối tháng 8, đồng hoa cỏ rộng 10 m, dài hơn 500 m bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ quảng trường Trần Phú lên quốc lộ 1A, bắt đầu nở rộ, trắng xóa cả một vùng.

Nhiều cô gái thuê riêng thợ ảnh, mặc trang phục cùng màu chụp ảnh, tạo dáng bên đồng hoa cỏ trắng xóa.

“Hoa cỏ có vẻ đẹp giản dị, gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ. Em tranh thủ chụp bộ ảnh cuối hạ, bởi khi mùa mưa đến, cánh đồng này sẽ tàn”, Hoàng Ngân, 24 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, cho biết.

Đồng hoa mọc xen lẫn giữa hai hàng cây xanh được chính quyền trồng để lấy bóng mát.

Cỏ tranh là cây sống lâu năm, có thân dễ lan dài, ăn sâu dưới đất. Lá cây mọc đứng, dáng lá hẹp và dài, mặt trên nhám, dưới nhẵn, mép sắc.

Hoa cỏ tranh hình chùy, màu trắng sợi như bông.

Một ông bố dùng máy điện thoại chụp ảnh kỷ niệm cho vợ và con trai.

Nhân dịp sinh nhật tròn một tuổi, bé Lê Đặng Gia Hân ở thành phố Hà Tĩnh được bố mẹ đưa ra đồng cỏ, chụp ảnh bên cạnh hàng nghìn bông hoa trắng xóa làm kỷ niệm.

“Tôi muốn lưu giữ cho con những khoảnh khắc đẹp nhất nên chọn đồng hoa này. Sau này khi lớn lên, xem lại bức hình, bé sẽ nhớ về một thời tuổi thơ nhiều niềm vui của mình”, chị Đặng Phương, 28 tuổi, mẹ bé nói.

Hàng cỏ tranh làm cho tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh trở nên lãng mạn.

Cuối chiều, hai cô gái chụp kiểu ảnh vẫy tay chào ánh mặt trời.

Đức Hùng

Bài mới
Đọc nhiều