+
Aa
-
like
comment

Đóng cửa chợ Tân Định, TP.HCM từ ngày 4-7 do người bán cá nhiễm COVID-19

04/07/2021 19:01

Thông tin từ Ban quản lý chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) cho biết chợ bắt đầu đóng cửa cách ly theo quy định trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 4-7 do có thương nhân tại chợ dương tính với COVID-19.

Đóng cửa chợ Tân Định, TP.HCM từ ngày 4-7 do người bán cá nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.
Chợ Tân Định bị phong tỏa vào ngày 4-7 – ẢNH: HOÀNG ĐIỆP

Theo Ban quản lý chợ Tân Định, trường hợp dương tính trên là chủ sạp 145 – kinh doanh mặt hàng cá tại chợ (trên đường Mã Lộ).

Cụ thể, chủ sạp 145 cư trú tại ấp Tân Thạnh, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hằng ngày chủ sạp cùng vợ đến chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM) để lấy cá về bán lẻ tại chợ Tân Định, đều có khai báo y tế tại chợ Bình Điền.

Vào ngày 3-7, trường hợp này bị phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi đi xét nghiệm tại nơi cư trú. Hiện cả gia đình đã được cách ly tập trung.

Theo Ban quản lý chợ Tân Định, sau khi phát hiện ca dương trính trên, chợ đã thông báo đến toàn thể thương nhân dọn dẹp hàng hóa để thực hiện việc đóng cửa cách ly theo quy định – dự kiến cho đến hết ngày 18-7.

Ngoài ra, chợ đã lập danh sách các hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu (trên toàn tuyến đường Mã Lộ, đường Nguyễn Văn Nghĩa và trong nhà lồng chợ Tân Định), những người có tiếp xúc, trao đổi mua bán với chủ sạp trên và thông báo về nơi cư trú để xét nghiệm y tế và gửi kết quả xét nghiệm về Ban quản lý chợ.

HOÀNG ĐIỆP – N.TRÍ

Bài mới
Đọc nhiều