+
Aa
-
like
comment

Đội vô địch thế giới Pháp bị Thụy Sỹ loại khỏi Euro 2020 sau loạt sút luân lưu

29/06/2021 06:14

Rạng sáng 29-6, một cú sốc đã xảy ra ở Euro 2020 khi ứng viên vô địch Pháp để thua Thụy Sỹ 4-5 trên chấm luân lưu (hòa nhau 3-3 sau 120 phút thi đấu) ở vòng 16 đội và bị loại khỏi Euro 2020.

Đội vô địch thế giới Pháp bị Thụy Sỹ loại khỏi Euro 2020 sau loạt sút luân lưu - Ảnh 1.
Các cầu thủ Thụy Sỹ ăn mừng bàn thắng vào lưới Pháp – Ảnh: REUTERS

Bị đánh giá yếu hơn nhưng Thụy Sĩ không hề tỏ ra e sợ khi đẩy cao đội hình chơi đôi công với Pháp ngay từ những phút đầu. Và Thụy Sĩ đã gây bất ngờ với lối chơi này khi vươn lên dẫn trước Pháp từ rất sớm.

Phút 15, từ pha lên bóng bên cánh trái, Steven Zuber thoát xuống thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm. Tiền đạo Haris Seferovic bật cao thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Hugo Lloris, mở tỉ số cho Thụy Sĩ.

Bị thủng lưới, Pháp gia tăng sức ép và họ cũng đã có hai cơ hội rất tốt để gỡ hòa nhưng đáng tiếc cả Adrien Rabiot và Karim Benzema đều không tận dụng được.

Đầu hiệp 2, cơ hội bất ngờ đến với Thụy Sĩ khi VAR can thiệp trong tình huống Raphael Varane phạm lỗi với Steven Zuber. Trọng tài đã cho dừng trận đấu để xem lại pha chiếu chậm rồi sau đó cho Thụy Sĩ được hưởng quả penalty.

Nhưng trên chấm phạt đền, hậu vệ Ricardo Rodriguez lại dứt điểm quá hiền nên không đánh bại được thủ môn Hugo Lloris, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 2 cho Thụy Sĩ.

Sau tình huống ‘chết hụt’ này, Pháp vùng lên mạnh mẽ và các học trò HLV Didier Deschamps đã gây bất ngờ khi ghi hai bàn trong 3 phút do công Karim Benzema (phút 57 và 59) để vươn lên dẫn ngược lại Thụy Sĩ 2-1.

Những phút sau đó, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha tấn công ăn miếng trả miếng liên tục giữa hai đội.

Đội vô địch thế giới Pháp bị Thụy Sỹ loại khỏi Euro 2020 sau loạt sút luân lưu - Ảnh 4.
Khoảnh khắc Mbappe đá hỏng quả đá 11m khiến Pháp bị loại – Ảnh: REUTERS

Phút 75, Pháp tiếp tục nới rộng khoảng cách lên thành 3-1 nhờ pha dứt điểm từ xa của Paul Pogba sau khi cú dứt điểm trước vòng cấm của Benzema trúng người hậu vệ Thụy Sĩ bật ra.

Nhưng kịch tính của trận đấu không dừng lại ở đó khi Thụy Sĩ dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại.

Phút 81, hi vọng lóe lên với Thụy Sĩ khi tiền đạo Haris Seferovic trong tư thế không người kèm dễ dàng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Hugo Lloris từ cự li gần sau quả tạt bên cánh phải của Kevin Mbabu.

Và đến phút 90, các cổ động viên Thụy Sĩ vỡ òa sung sướng khi các cầu thủ của họ cướp bóng được từ chân Pogba ở giữa sân để phản công. Gavranovic bứt tốc thoát xuống đón đường chuyền của Granit Xhaka rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn  Hugo Lloris, quân bình tỉ số 3-3 cho Thụy Sĩ và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, Pháp tiếp tục nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng và họ cũng đã có ít nhất hai cơ hội để kết liễu đối thủ. Nhưng trong buổi tối thi đấu thất vọng, tiền đạo Kylian Mbappe đã bỏ lỡ cả hai cơ hội ngon ăn, khiến Pháp không có bàn thắng.

Hòa 3-3 sau 120 phút, hai đội bước vào thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Và ở loạt ‘đấu súng’ may rủi, trong khi cả 9 cầu thủ đầu tiên (5 Thụy Sĩ, 4 Pháp) đều dứt điểm thành công thì ở loạt đá cuối, tiền đạo Kylian Mbappe đã khép lại giải đấu đáng quên bằng pha sút hỏng, khiến Pháp thất thủ 4-5 trước Thụy Sĩ và ngậm ngùi chia tay cuộc chơi dù được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đây được xem là cú sốc lớn nhất tại Euro 2020. Đối thủ của Thụy Sĩ ở tứ kết là Tây Ban Nha.

Cao Phúc

Bài mới
Đọc nhiều