+
Aa
-
like
comment

Đội tuyển Việt Nam nhận hung tin sau trận thua Thái Lan

24/12/2021 09:07

Đội tuyển Việt Nam thất bại với tỉ số 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Nỗi buồn không chỉ là thua trong trận đấu, mà cầu thủ Việt Nam – Trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương tối qua.

Đội tuyển Việt Nam nhận hung tin sau trận thua Thái Lan ảnh 1

Duy Mạnh dính chấn thương vai ở những phút cuối trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối 23/12, sau pha tranh chấp trong vòng cấm với tiền đạo Supachai Jaided của Thái Lan. Anh đã phải rời sân trên cáng để nhường chỗ cho Xuân Mạnh.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Duy Mạnh đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy anh bị chệch khớp vai phải.

Với việc dính chấn thương vai, khả năng cao Duy Mạnh không thể thi đấu ở trận lượt về. Đây là tin không vui với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi trước trận này chúng ta cũng đã mất hai trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vì chấn thương.

Trong tình huống bị đau sau cú va chạm, Duy Mạnh còn bị trọng tài thổi phạt 11m vì cho rằng anh đã phạm lỗi với đối thủ. May mắn là thủ môn Nguyên Mạnh đã cản được cú sút của Chanathip Songkrasin.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan. Các bàn thắng của “Voi chiến” đều được thực hiện bởi Chanathip.

Thất bại 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận tái đấu với Thái Lan ở lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore ngày 26/12 tới. Muốn lật ngược tình thế, thầy trò HLV Park Hang Seo phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn (hoặc 2 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ hoặc luân lưu 11m) ở lượt về.

HLV Park Hang-seo thể hiện cảm xúc tiếc nuối trong trận đấu với Thái Lan.

Một cuộc lội ngược dòng như vậy – thắng chung cuộc sau khi thua 0-2 ở trận lượt đi – là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử AFF Cup.

Kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á áp dụng thể thức 2 lượt trận cho vòng bán kết và chung kết vào năm 2004, chỉ có 2 đội bóng thắng trận lượt đi rồi thua chung cuộc sau cả 2 lượt. Đó là Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Trong cả 2 trường hợp đó, cách biệt ở trận lượt đi chỉ là một bàn.

Năm 2004, Malaysia thắng Indonesia 2-1 ở lượt đi trên sân nhà, sau đó thua đậm 1-4 trên sân khách ở trận lượt về. Sau đó tròn 10 năm, ở AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở trận lượt đi sân khách và thua 2-4 trên sân nhà trong cuộc tái đấu.

Lịch sử AFF Cup cũng chỉ ghi nhận 2 trường hợp mội đội bóng dẫn trước 2 bàn ở vòng loại trực tiếp mà vẫn bị gỡ hòa: Thái Lan ở chung kết năm 2014 (thắng 2-0 ở lượt đi, bị dẫn 3-0 ở lượt về) và đội tuyển Việt Nam năm 2018 (dẫn 2-0 và bị gỡ hòa 2-2 ở lượt đi). Tuy nhiên, không có cuộc lội ngược dòng nào ở cả 2 cặp đấu kể trên.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng 2 lần thua cách biệt 2 bàn ở trận bán kết lượt đi của AFF Cup vào các năm 2007 (thua Thái Lan) và 2010 (thua Malaysia). Điểm chung của cả 2 trận đấu là các cầu thủ Việt Nam đều chỉ có được kết quả hòa 0-0 ở trận lượt về và bị loại.

Luân Nguyễn 

Bài mới
Đọc nhiều