+
Aa
-
like
comment

Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Myanmar lần thứ 7

13/08/2019 17:46

Chiều 13/8/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 7 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Myanmar Aung Soe đồng chủ trì Hội nghị.

Chiều 13/8/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 7 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Myanmar Aung Soe đồng chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Aung Soe, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Myanmar.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Aung Soe, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa liên bang Myanmar.

Hội nghị Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 7 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ nội vụ Myanmar đã trở thành hoạt động thường niên trong chương trình hợp tác của hai Bộ, khẳng định việc duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar; góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Myanmar nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam – Bộ Nội vụ Myanmar nói riêng.

Phát biểu tại phiên Đối thoại, Thứ trưởng Bùi Văn Nam vui mừng bày tỏ, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar không ngừng được tăng cường và đang trên đà phát triển tốt đẹp, góp phần vào việc làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar kể từ sau phiên Đối thoại lần thứ 6 được tổ chức tại Myanmar tháng 5/2018 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tháng 2/2019, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Myanmar và họp song phương cấp Bộ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar. Nhân chuyến thăm này, hai Bên đã ký kết Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tạo cơ sở pháp lý lâu dài cho mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong tương lai.

Các đại biểu dự phiên Đối thoại.
Các đại biểu dự phiên Đối thoại.

Tại phiên Đối thoại, hai Bên đã cùng nhau kiểm điểm kết quả đạt được trong triển khai những nội dung hợp tác kết từ phiên Đối thoại lần thứ 6 năm 2018 đến nay; trao đổi thẳng thắn về những thuận lợi, khó khăn trên tinh thần cởi mở, hiểu biết lẫn nhau. Hai Bên cũng đã chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình an ninh khu vực và thế giới tác động đến an ninh của mỗi nước; trao đổi các nội dung hợp tác song phương trong phòng, chống khủng bố; hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người… Qua đó, đưa ra phương hướng triển khai các hoạt động hợp tác của hai Bộ hiệu quả trong thời gian tới.

Kết thúc phiên Đối thoại, hai Bên khẳng định sẽ thúc đẩy, tăng cường hiệu quả hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác trọng tâm được đại biểu hai Bên trao đổi tại phiên Đối thoại./.

(Theo Vân Anh/CTTĐT Bộ Công An)

Bài mới
Đọc nhiều