+
Aa
-
like
comment

Đội lốt chuyên gia, đưa 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

08/05/2021 16:43

Wu Ding Sen xin visa dạng chuyên gia qua một công ty ở Việt Nam để nhập cảnh. Sau đó, anh ta tham gia tổ chức cho 50 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt giam Wu Ding Sen (33 tuổi), Chi Jin Hua (28 tuổi) và Guo Long (37 tuổi, cùng ở Phúc Kiến, Trung Quốc) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trong 3 bị can, Wu Ding Sen được xác định có vai trò chính trong việc điều hành, tổ chức cho 50 người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nguoi Trung Quoc nhap canh trai phep anh 2
Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều bị đưa đi cách ly trước khi lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, ngày 27/3, Wu Ding Sen chi gần 90 triệu đồng để thông qua Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) xin thị thực (visa) theo dạng chuyên gia, rồi nhập cảnh qua sân bay Nội Bài.

Được phép lưu lại Việt Nam trong 3 tháng, thời gian đầu Wu phải cách ly y tế tập trung. Hai tuần sau, anh ta hết hạn cách ly rồi ra Hà Nội và gặp 2 bị can còn lại.

Do chưa có nơi ở, Wu cùng 2 người Trung Quốc này thuê một căn hộ tại chung cư D’cpitale trên phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, với giá 9 triệu đồng/tuần.

Ngày 17/4, Wu Ding Sen rủ thêm 2 người Trung Quốc khác đến ở cùng trong căn hộ. Ngoài Wu, 4 người còn lại chưa được cấp visa để nhập cảnh hợp pháp.

Nguoi Trung Quoc nhap canh trai phep anh 1
Wu Ding Sen (trái), Chi Jin Hua (giữa) và Guo Long. Ảnh: T.V.

Để tránh bị phát hiện, Wu dặn nhóm đồng hương không được gây ồn ào, hạn chế đi lại trong chung cư. Khi có người đến kiểm tra hoặc chủ nhà sang thu tiền thuê, một mình Wu ở lại phòng. Những người còn lại phải tạm lánh.

Ngày 2/5, Công an quận Cầu Giấy kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhóm người trong căn hộ trên đang lưu trú bất hợp pháp. Từ lời khai của một người trong đó, cảnh sát tìm thấy thêm 46 người Trung Quốc khác tại 9 phòng ở chung cư Florence trên đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Kết quả điều tra cho thấy ngày 20/3, Guo Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới tỉnh Lào Cai. Sau đó, anh ta thuê tài xế ôtô chở về Hà Nội.

Đến ngày 15/4, Chi Jin Hua (bạn gái của Guo Long) cũng di chuyển từ Phúc Kiến (Trung Quốc) về Hà Nội bằng cách thức tương tự. Hai ngày sau, họ gặp Wu Ding Sen và đi thuê căn hộ ở Trần Duy Hưng.

Nhận thấy việc nhập cảnh trái phép theo lộ trình như trên khá thuận lợi, trong tháng 4, Guo Long và bạn gái đã tổ chức, hướng dẫn cho 48 đồng hương nhập cảnh trái phép rồi đến ở “chui” tại nhiều căn hộ chung cư tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ vai trò liên quan của Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á trong vụ án để mở rộng điều tra.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều