+
Aa
-
like
comment

Đội Công binh trình diễn võ thuật tại Hà Nội

25/11/2021 16:41

Sáng 25/11, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp cho 203 thành viên của Đội Công binh số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Abyei (Phái bộ UNISFA).

“Ngũ thương tử huyệt” – dùng năm cây thương cắm bốn huyệt đạo trên cơ thể, sau đó đặt gạch lên vai dùng búa đập vỡ. Đây là nội dung rất nguy hiểm, đòi hỏi người tập và trình diễn phải có quá trình rèn luyện công phu.

Quân nhân nhảy từ trên tay đồng đội xuống đống thủy tin nhưng không hề bị thương.

Nữ quân nhân Đội Công binh thể hiện màn “thiết bối tham”, nằm trên thủy tinh, bàn chông đập đá.

Tiết mục “khẩu lôi công”, dùng răng kéo ôtô 16 chỗ, bên trong xe đang chở đầy khách.

Người lính trình diễn “thiết sa hầu”, dùng thương đặt vào yết hầu đẩy ôtô. Theo đại diện Đội Công binh, luyện tập công phá là để khai thông tâm pháp, giúp người tập có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, sức chịu đựng vượt ngưỡng bình thường.

Màn trình diễn của thành viên Đội Công binh tay không đánh hai tên côn đồ, quá khích.

Thành viên Phân đội bảo vệ, Đội Công binh số 1, múa tam đoạn lưỡng tiết côn. Múa côn giúp tăng cường khả năng kiểm soát, sự nhanh nhẹn trong luyện tập tự vệ.

Quân nhân bật chống tay trên lưng và nhào lộn qua giá một người, giá nhiều người.

Thành viên Đội Công binh nhào lộn qua vòng lửa. Nội dung này nhằm rèn luyện ý chí, tinh thần, quyết tâm và lòng dũng cảm, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, trong mọi hoàn cảnh.

Trên sân tập, nam nữ quân nhân công binh thể hiện 35 thế liên quyền.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều