+
Aa
-
like
comment

Đội bóng mạnh nhất K-League muốn chiêu mộ Đoàn Văn Hậu?

Hoài Nam - 13/11/2020 14:38

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin CLB Jeonbuk muốn chiêu mộ hậu vệ Đoàn Văn Hậu để tăng cường lực lượng mùa giải năm sau.

Sau SC Heerenveen, điểm đến mới của Đoàn Văn Hậu có thể là giải bóng đá VĐQG Hàn Quốc, K-League?

Hãng truyền thông FM Korea cho biết, Đoàn Văn Hậu là mục tiêu mua sắm của Jeonbuk, đội bóng mạnh hàng đầu K-League hiện nay. Hãng này thậm chí cho biết, giữa Jeonbuk và CLB Hà Nội đã có làm việc với nhau về trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Theo FM Korea, Jeonbuk muốn tăng cường hậu vệ trái, vị trí sở trường của Văn Hậu.

CLB Hà Nội hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Sau khi chia tay SC Heerenveen, Văn Hậu trở lại khoác áo CLB Hà Nội nhưng do chấn thương, anh phải nghỉ gần suốt mùa giải qua và chỉ trở lại ở trận đấu với CLB Sài Gòn, vòng 7 LS V-League 2020.

Năm 2019, Văn Hậu đầu quân cho SC Heerenveen bằng bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, mang theo nhiều hy vọng của bầu Hiển và người hâm mộ. Dù vậy, phần lớn thời gian tại đội bóng Hà Lan, Văn Hậu phải dự bị.

Thông tin của PV cho hay, người đại diện của HLV Park Hang Seo là Lee Dong Jun rất có cảm xúc với kế hoạch đưa Văn Hậu sang Hàn Quốc. Lee Dong Jun chính là người đưa Lương Xuân Trường và Công Phượng từ HAGL sang thi đấu tại K-League.

CLB Hà Nội hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị cho V-League 2021. Đội bóng của bầu Hiển cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc đoạt lại “ngai vàng” V-League, bị mất vào tay Viettel mùa giải qua.

Đoàn Văn Hậu vừa trở lại V.League ở vòng đấu áp chót của giải đấu này cách đây hai tuần, anh thi đấu tròn vai trong chiến thắng đậm của Hà Nội FC trước Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy.

Sau trận đấu này, hậu vệ sinh năm 1999 tâm sự: “Khi về Hà Nội có một quãn thời gian em bị chấn thương; Đó là một quãng thời gian rất khó khăn đối với em. Và khi quay trở lại, em rất vui khi được BHL tin tưởng và trao cơ hội thi đấu trọn 90 phút ngày hôm nay.

Thực sự thì sau khi trở lại để đạt được 100% phong độ cũng rất là khó nên em sẽ cố gắng để có thể từ từ lấy lại phong độ tốt nhất. Tình hình chấn thương của em lúc này đang có những tiến triển tốt. Em vừa tập luyện, vừa thi đấu vừa điều trị kết hợp”.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều