+
Aa
-
like
comment

Doanh thu 280.000 đồng/ngày phải nộp thuế

Bích Ngân - 22/08/2024 10:00

Với quy định hiện tại, chỉ cần doanh thu khoảng 280.000 đồng/ngày, người buôn bán nhỏ đã phải nộp thuế VAT.

Nếu nâng doanh thu lên 200 triệu đồng/năm như đề xuất, ngưỡng doanh thu nộp thuế rơi vào khoảng 550.000 đồng/ngày, vẫn chưa phù hợp với thực tế đời sống hiện nay.

Theo quy định mới, các quán ăn vỉa hè đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Nhiều chuyên gia đã khẳng định như vậy khi trao đổi với chúng tôi về đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT đối với hộ, cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm thay cho mức 100 triệu, theo dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến.

Theo chương trình, dự thảo sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp khai mạc vào cuối tháng 10 tới. Nhiều người mong mỏi doanh thu nộp thuế VAT sớm được nâng cao hơn, không chỉ là 200 triệu/năm như đề xuất mà cao hơn thế.

Theo anh Nguyễn Văn Hoàng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), người đang chạy xe công nghệ tại Hà Nội, than thở khi cho rằng người lao động nghèo chưa ráo mồ hôi là không có cơm ăn mà vẫn phải nộp thuế.

Theo anh Hoàng, giá xăng dầu thời điểm năm 2015 chỉ 18.000 đồng/lít xăng và chưa đến 14.000 đồng/lít dầu diesel.

Tuy nhiên, những năm qua giá xăng đã tăng mạnh, thậm chí có thời điểm xấp xỉ 30.000 đồng/lít trước khi rơi về mức giá lên 22.000 đồng/lít như hiện nay.

Với mức giá xăng dầu này, doanh thu chạy xe tăng theo giá xăng dầu nhưng thu nhập tài xế không tăng mà trái lại còn giảm. Điều đáng nói là người chạy xe công nghệ vẫn nằm trong diện phải nộp thuế VAT do doanh thu vượt xa con số 280.000 đồng/ngày.

“Chính sách bất cập quá lâu khiến người lao động rất cơ cực. Không làm thì không có tiền lo cho học hành của con cái, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình… Nhưng nỗ lực lao động mà không được hưởng thành quả lại chỉ để đóng thuế” – anh Nguyễn Văn Hoàng than thở.

Chị Trần Thị Luyến, chủ cửa hàng phở trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết mọi chi phí từ điện, nước, nguyên liệu đầu vào đến thuê mặt bằng… đều tăng từng năm. Cách đây 10 năm, một tô phở có giá 25.000 – 30.000 đồng nhưng nay là 35.000 – 50.000 đồng.

Do vậy, với ngưỡng doanh thu năm trên 100 triệu đồng phải nộp thuế VAT, mỗi ngày bán 7 – 8 tô phở được khoảng 280.000 đồng là thuộc diện phải nộp thuế rồi.

“Từ sau dịch COVID-19, người kinh doanh nhỏ lẻ sống chật vật, đúng nghĩa là lấy công làm lãi. Trong khi đó, người làm công ăn lương được nâng mức giảm trừ gia cảnh hai lần từ 4 lên 9 rồi lên 11 triệu đồng, còn doanh thu của người kinh doanh 10 năm qua vẫn đứng nguyên” – chị Luyến nói.

Chị Thu Hằng, chủ quán cơm nhỏ tại TP.HCM, cho biết không chỉ kéo dài nhiều năm, điều bất cập còn ở chỗ cá nhân kinh doanh không được tính giảm trừ gia cảnh như người làm công ăn lương. Trong khi đó, theo quy định, nếu có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải đóng thuế.

Nhưng nếu thu nhập từ hơn 100 triệu, chẳng hạn 100 triệu lẻ 500.000 đồng/năm, phải đóng thuế trên toàn bộ doanh thu. Như vậy là quá bất hợp lý, vì tính ra mỗi tháng chỉ cần doanh thu hơn 8,3 triệu đồng là phải nộp thuế. Nếu tính bình quân theo ngày thì tương đương 280.000 đồng/ngày.

“Đây là con số quá bé nhỏ, phải nói là phi thực tế trong bối cảnh hiện nay. Thậm chí một gánh xôi nhỏ bán buổi sáng cũng có mức doanh thu cao hơn ngưỡng nộp thuế. Vì vậy, nếu áp theo đúng mức doanh thu này, cá nhân kinh doanh nào cũng phải nộp thuế. Ngược lại, nếu dưới mức nộp thuế thì họ không thể nào đủ sống”, chị Thu Hằng nói.

Theo anh Tấn Anh, chủ xe hủ tiếu đêm tại một quận trung tâm TP.HCM, nói giá vốn nguyên liệu chưa kể công cán đã rơi vào 2 triệu đồng/ngày, như vậy phải có doanh thu ít nhất 3 triệu đồng/ngày anh mới đủ trang trải cho chi phí mặt bằng, thuê người phụ việc, điện, nước…

“Mức doanh thu 100 triệu đồng chỉ tương đương với doanh thu của tôi trong vòng 1 tháng. Tôi kiến nghị cần điều chỉnh ngưỡng doanh thu tính thuế lên cho phù hợp với mặt bằng giá cả hiện nay và có cơ chế điều chỉnh phù hợp, tránh trường hợp giá lên mà thuế đứng yên như thời gian qua”, anh Tấn Anh kiến nghị.

Đừng “căn ke” với người nộp thuế!
Tại phiên họp chuyên đề pháp luật, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức tuần qua (14-8), khi cho ý kiến thẩm định dự thảo Luật Thuế VAT, ông Lê Quang Mạnh, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, cho biết cần quy định cụ thể mức doanh thu hằng năm trong luật, từ 200 hoặc 300 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.

Đồng thời, luật giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức doanh thu này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội từng thời kỳ. Theo luật hiện hành, ngưỡng quy định là 100 triệu đồng/năm. Nếu tính theo tỉ lệ tăng GDP và CPI bình quân từ 2013 đến nay, mức này sẽ tương đương 285 triệu đồng/năm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú, chuyên gia cao cấp về thuế, đề nghị sớm nâng ngưỡng doanh thu tính VAT theo mức tăng của GDP và chỉ số giá để hộ và cá nhân không phải thiệt thòi thêm nữa. Mức 100 triệu đồng/năm áp dụng từ 10 năm nay đã quá lạc hậu rồi khi chỉ số giá, GDP tăng cao.

“Ngưỡng doanh thu là 200 triệu đồng hay 300 triệu đồng hay là mức cụ thể nào thì Bộ Tài chính cần đánh giá mức tăng của GDP và biến động của chỉ số giá tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cần tính đến việc thay đổi ngưỡng này cho phù hợp với tình hình thực tế, có thể trượt theo biến động của chỉ số giá hằng năm, tránh tình trạng như quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân khi chỉ số giá biến động tới 20% mới nâng mức giảm trừ gia cảnh” – ông Tú khuyến nghị.

Về ngưỡng doanh thu tính thuế, ông Tú lưu ý thêm là mức áp dụng phải phù hợp với hệ thống thuế. Như chính sách thuế thu nhập cá nhân quy định mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng. Như vậy, thu nhập một năm của người làm công ăn lương từ 132 triệu đồng/người là không phải nộp thuế, chưa kể giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Thời gian tới, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được nâng lên theo biến động của chỉ số giá. Đây là doanh thu kinh doanh nên mức phải cao hơn mức giảm trừ gia cảnh thu nhập cá nhân.

Góp ý cho nội dung này, bà Nguyễn Thị Cúc, chủ tịch Hội Tư vấn thuế, cho rằng cả nước có khoảng 5 triệu hộ và cá nhân kinh doanh. Số thu từ khu vực này khá khiêm tốn. Mặt khác, cũng như thuế thu nhập cá nhân, quan điểm điều tiết là không thu thuế từ đồng đầu tiên.

“Vì vậy, việc xác định mức doanh thu chịu thuế cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp hơn với tình hình thực tế và có tính ổn định của luật” – bà Cúc nói và cho rằng quan điểm đưa ngưỡng doanh thu tính thuế không nên quá “căn ke” với người nộp thuế, nhất là hộ và cá nhân kinh doanh.

“Trong tổng số khoảng 5 triệu hộ và cá nhân kinh doanh của cả nước, tỉ lệ hộ và cá nhân kinh doanh là người buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh chỉ đủ ăn chiếm khá lớn. Do vậy, chính sách thuế nên khuyến khích người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, nỗ lực lao động chứ đừng để họ cho rằng nộp thuế là gánh nặng”, bà Cúc đề nghị.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều