Doanh thu 120 tỷ nhưng khai gian để trốn thuế: Hot tikToker “Cún Bông” bị khởi tố
Hà Nội – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can đối với TikToker nổi tiếng Vũ Nam Phương (biệt danh “Cún Bông”) cùng chồng là Nguyễn Nam Thắng và kế toán Chu Thị Mỹ Nhung về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. Vụ việc hé lộ một mô hình kinh doanh online quy mô lớn có dấu hiệu che giấu doanh thu và trốn thuế lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng điều hành chuỗi kinh doanh trái cây, thực phẩm chức năng, đồ tiêu dùng thông qua nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook và sàn thương mại điện tử, hoạt động dưới pháp nhân là Công ty CP Dược Hoa Kỳ. Dù doanh thu thực tế lên tới hơn 120 tỷ đồng, hai vợ chồng chỉ kê khai khoảng 5 tỷ đồng với cơ quan thuế – dẫn đến số thuế thất thu hơn 10 tỷ đồng trong vòng chưa đầy hai năm.
Trong hai ngày 17–18/6, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nhà riêng và trụ sở công ty của các đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng từ kế toán, dữ liệu giao dịch và hóa đơn đầu vào. Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm có tính hệ thống, có tổ chức và diễn ra trong thời gian dài. Cả ba bị can hiện đang bị áp dụng các biện pháp tố tụng để phục vụ điều tra mở rộng.

Vụ khởi tố “Cún Bông” là một trong những bước đi rõ ràng trong chiến dịch truy quét trốn thuế, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại trên không gian mạng do Bộ Công an, Bộ Công Thương và Tổng cục Thuế triển khai từ đầu năm 2025. Trước đó, nhiều trường hợp tương tự như chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” ở Ninh Bình cũng đã bị xử lý vì buôn bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo.
Theo Công an TP Hà Nội, các hoạt động trốn thuế núp bóng “kinh doanh cá nhân” hay sử dụng danh nghĩa KOLs, influencer để tạo uy tín nhằm tiêu thụ hàng hóa không kê khai là vấn đề nhức nhối hiện nay. Các đối tượng thường lợi dụng kẽ hở về quản lý thuế trong thương mại điện tử, qua mặt cơ quan chức năng bằng cách giao dịch qua app, ví điện tử và tránh xuất hóa đơn.
Vụ việc của “Cún Bông” cho thấy cơ quan chức năng không còn đứng ngoài trước các hành vi vi phạm mới dưới hình thức số hóa. Nó cũng khẳng định: việc là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi lớn không thể là “lá chắn” trước pháp luật. Bất kỳ ai tham gia kinh doanh đều phải tuân thủ quy định về kê khai thuế, hóa đơn và chứng từ tài chính.
Vụ án của TikToker “Cún Bông” mở ra một bước ngoặt trong nỗ lực chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Nó nhấn mạnh thông điệp rằng dù bạn là người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng nhưng nếu kinh doanh phải minh bạch, kê khai thuế đúng luật. Các hoạt động trốn thuế, gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm – đảm bảo môi trường thị trường lành mạnh, công bằng và minh bạch trong thời đại số hóa.
Ngọc Lâm