+
Aa
-
like
comment

Đoán tuổi các lực lượng Hải quân Đông Nam Á sánh vai cùng Việt Nam

19/02/2021 05:34

Trong số các lực lượng Hải quân Đông Nam Á, có một số quốc gia hải quân đã thành lập và hoạt động được hơn 120 năm. Tuy nhiên, sức mạnh của các lực lượng này lại không tương đồng với số năm mà họ hoạt động.

Theo số liệu chính thức được hải quân các nước trong khu vực Đông Nam Á công bố, thì lực lượng hải quân có lịch sử hoạt động lâu nhất trong khu vực cũng lên đến con số 133 năm và ngắn nhất cũng 55 năm. Tuy nhiên, sức mạnh của các lực lượng này lại không tương đồng với số năm mà họ hoạt động. Nguồn ảnh: Asian Arms Race.
Dựa trên các số liệu này, lực lượng hải quân Đông Nam Á “già” nhất chính là Hải quân Hoàng gia Thái Lan với 133 năm hoạt động từ năm 1887 với sức mạnh hải quân thuộc hàng top ở Đông Nam Á. Nguồn ảnh: News Clear.
Hiện tại Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang có biên đội tàu chiến khoảng trên dưới 80 chiếc với quân số đi kèm khoảng 82.000 người, trong đó có khoảng gần 20.000 Thủy quân Lục chiến. Nguồn ảnh: Pantip.
Thái Lan cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất sở hữu tàu sân bay. Nguồn ảnh: Pantip.
Quốc gia có lực lượng hải quân già thứ hai Đông Nam Á là một cái tên khá bất ngờ đó là Philippines với lịch sử hoạt động 122 năm kể từ năm 1898. Điều đáng nói là Philippines có lực lượng hải quân bị đánh giá kém cỏi nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: Rappler
Ở thời điểm hiện tại Hải quân Philippines có trong biên chế khoảng 120 tàu thuyền các loại nhưng hầu hết trong số đó là đều là các tàu tuần tra cỡ nhỏ và không có khả năng hoạt động xa bờ. Trong khi đó số tàu hộ vệ của nước này chỉ vỏn vẹn 5 chiếc và tất cả đều là tàu đã qua sử dụng được nước này mua lại hoặc viện trợ từ Mỹ và Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Atlantic Sentinel
Trong khi đó Hải quân Philippines lại đầu tư khá mạnh cho lực lượng thủy quân lục chiến có quân số khoảng 7.500 binh sĩ trên tổng số 25.370 người có trong biên chế hải quân nước này. Nguồn ảnh: Military Defense Review
Ứng cử viên thứ 3 trong danh sách này là Hải quân Hoàng gia Malaysia với 86 tuổi hoạt động từ năm 1934. Dù sở hữu lực lượng không quá lớn nhưng Hải quân Malaysia lại được trang bị tốt hơn một số nước trong khu vực và không ngừng được hiện đại hóa trong những năm trở lại gần đây. Nguồn ảnh: Straits Times
Về quy mô Hải quân Hoàng gia Malaysia có trong biên chế chỉ vỏn vẹn 15.000 người được trang bị biên đội tàu 61 chiếc các loại trong đó có ít nhất 15 tàu hộ vệ và 2 tàu ngầm tấn công diesel-điện.
Xét về quy mô hiện tại Hải quân Malaysia được đánh giá đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á xếp trên Singapore về khả năng tác chiến. Tuy nhiên, Hải quân Malaysia vẫn có một nhược điểm đó là kinh nghiệm thực chiến không nhiều. Nguồn ảnh: Jane’s
Đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách này không ai khác chính là Hải quân Indonesia với lịch sử hoạt động 75 năm từ năm 1945 ngay sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, đây cũng là quốc gia được đánh giá sở hữu lực lượng hải quân lớn mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: Nikkei Asian Review
Tính tới thời điểm hiện tại Hải quân Indonesia có trong biên chế hơn 74.000 quân sở hữu 221 tàu thuyền các loại, trong đó có tới hơn 30 tàu hộ vệ và 3 tàu ngầm tấn công diesel-điện. Nguồn ảnh: Asian Defence.
Xuất xứ các loại tàu chiến của Indonesia chủ yếu đến từ Hà Lan, Đức, Mỹ. Những năm gần đây, Indonesia tăng cường hợp tác với Tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc trong một số lĩnh vực phát triển tàu đổ bộ, tàu ngầm. Nguồn ảnh: The Jakarta Post
Các quốc gia Đông Nam Á còn lại có lực lượng Hải quân chỉ vỏn vẹn hơn 60 năm, trong đó Campuchia là 67 năm, Hải quân Nhân dân Việt Nam là 65 năm và Lào cũng 65 năm. Trong khi đó Singapore và Brunei có số năm hoạt động giống nhau là là 55 năm.

T.H

Bài mới
Đọc nhiều