+
Aa
-
like
comment

Điều chưa từng có sau khi Việt -Trung bình thường hoá quan hệ

Hạ Băng - 12/04/2025 18:41

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4.



Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-15/4

Với chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có tổng cộng 5 lần thăm Việt Nam trên các cương vị khác nhau. Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ ba của ông.

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ, đây là lần đầu tiên có một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc thăm Việt Nam đến 5 lần. Mỗi chuyến thăm đều đánh dấu những giai đoạn quan trọng trong quan hệ song phương:

Năm 2011: Trên cương vị Phó Chủ tịch nước, ông Tập thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra chỉ hai tháng sau khi Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc, khẳng định vị thế đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh.

Năm 2015: Chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, mở ra thời kỳ mới cho hợp tác kinh tế và chính trị.

Năm 2017: Sau Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam là điểm đến nước ngoài đầu tiên của ông Tập, kết hợp với việc tham dự Hội nghị APEC tại Đà Nẵng. Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng về kết nối “Vành đai và Con đường” với “Hai hành lang, một vành đai”.

Năm 2023: Chuyến thăm đã nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao chưa từng có với việc xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai mang tính chiến lược” – một định vị đặc biệt mà chỉ một số ít quốc gia được Trung Quốc dành cho.

Năm 2025: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi cả Việt Nam và Trung Quốc đang phải đối mặt với các mức thuế quan cao hơn từ Hoa Kỳ, đòi hỏi hai nước cần tìm kiếm các đối tác thương mại thay thế và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao để trao đổi về các biện pháp, phương hướng, định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Hai nước dự kiến sẽ xác định những phương hướng lớn, trọng tâm hợp tác; nâng tầm hợp tác thực chất theo hướng ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững. Đồng thời, thúc đẩy tạo “điểm sáng” về hợp tác trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, Trung Quốc có thế mạnh như đường sắt khổ tiêu chuẩn, thương mại nông sản, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, kinh tế số, kinh tế xanh.

Dự kiến, bộ ngành, cơ quan, địa phương hai nước sẽ ký kết khoảng 40 văn kiện hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực nhân chuyến thăm này, tạo cơ sở quan trọng để triển khai hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hạ Băng 

Bài mới
Đọc nhiều