+
Aa
-
like
comment

Diễn biến mới nhất vụ bé trai rớt xuống ống bê tông ở Đồng Tháp

Hạ Băng - 13/01/2023 23:13

Bước sang ngày thứ 14, dù rất nhiều máy móc thiết bị được huy động đến hiện trường và lực lượng cứu hộ làm việc xuyên suốt ngày đêm, nhưng vẫn chưa thể đưa thi thể bé H.N về với gia đình.

Hiện, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn nỗ lực đào đất sét cứng và cắt cọc bê tông trong điều kiện khó khăn, chật hẹp nhằm đưa thi thể bé ra khỏi cọc bê tông.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đang tích cực phối hợp các đơn vị để đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất

Theo Sở TT-TT Đồng Tháp, tính đến trưa 13/1, tổ cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai phương án cứu hộ theo kế hoạch. Tại hiện trường, lực lượng đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 5 và đào sâu hơn tầng 5 khoảng 1,5 m. Đồng thời, tiếp tục đào đất bằng gàu cạp kết hợp gàu ngoạm đối với vị trí không bị vướng 3 đầu cọc bê tông bên ngoài ống vách; sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gàu cạp, gàu ngoạm không thao tác được để tìm cách đưa thi thể bé H.N lên mặt đất.

Đến nay, đã bước sang ngày thứ 14, dù rất nhiều máy móc thiết bị được huy động đến hiện trường và lực lượng cứu hộ với hàng trăm người làm việc xuyên suốt ngày đêm nhưng vẫn chưa đưa được thi thể bé về với gia đình. Tính đến chiều 13/1, tổ cứu nạn, cứu hộ vẫn chưa xác định thời gian dự kiến đưa thi thể bé trai lên.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết bên trong hiện trường đang sử dụng các thiết bị chuyên dụng, phát điện 24/24. Do vậy, đơn vị phải quản lý nghiêm ngặt, hạn chế số lượng người ra vào để đảm bảo an toàn cứu hộ.

Được biết, Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen gồm 7 thành viên do ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Đồng Tháp làm tổ trưởng, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm tổ phó, đã thành lập từ ngày 7/1. Tổ điều hành có nhiệm vụ báo cáo về UBND tỉnh Đồng Tháp và tự giải tán sau khi hoạt động cứu hộ, cứu nạn kết thúc.

Hạ Băng

Bài mới
Đọc nhiều