+
Aa
-
like
comment

Điểm chuẩn: bức tranh tương phản!

10/08/2019 10:33

Đến chiều 9-8, các trường ĐH, CĐ trong cả nước đã hoàn tất công bố điểm chuẩn. Trong khi các trường tốp trên, các trường ở Hà Nội và TP.HCM điểm chuẩn gần như đều tăng so với năm ngoái thì ở các trường tỉnh, tình hình khá “bi đát”.

Điểm chuẩn: bức tranh tương phản! - Ảnh 1.
Các trường khối công an tư vấn cho học sinh trong chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Nhiều ngành trong khối trường này có điểm chuẩn năm 2019 giảm – Ảnh: N.TRẦN

Bộ GD-ĐT đã có đánh giá sơ bộ về công tác tuyển sinh ĐH năm 2019. Theo đó, năm nay bên cạnh việc các trường ĐH sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh, với tỉ lệ 49% đơn vị tuyển sinh có số trúng tuyển từ đủ chỉ tiêu trở lên; 61% số đơn vị tuyển sinh đạt từ 70% trở lên khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

Nhóm ngành sức khỏe: điểm chuẩn tăng

Điểm chuẩn Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố cho thấy 100% các ngành của trường đều tăng từ 0,5-1,75 điểm, trong đó ngành y khoa tiếp tục trụ ngôi đầu bảng với 26,7 điểm (tăng 1,75 điểm so với năm ngoái).

Năm nay nhà trường tuyển thêm ngành y khoa (có chứng chỉ tiếng Anh), mức điểm chuẩn 24 và ngành dược học (có chứng chỉ tiếng Anh) 21,85 điểm.

Riêng ngành y tế công cộng là ngành khó tuyển của trường trong nhiều năm nay có điểm 18,5 (tăng 0,5 điểm, cũng là ngành có mức tăng thấp nhất của trường năm nay).

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn với đối tượng thí sinh trên toàn quốc có mức cao hơn so với thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM.

Theo đó, ngành răng hàm mặt có điểm chuẩn cao nhất 25,15 điểm với thí sinh toàn quốc (tăng 1,85 điểm so với năm 2018) và 24,05 điểm với thí sinh TP.HCM (tăng 1,55 điểm).

Đáng chú ý, trong khi tất cả các ngành của trường này năm nay điểm chuẩn đều tăng thì ngành y tế công cộng có mức điểm thấp nhất và giảm đối với thí sinh TP.HCM là 18,30 (giảm 0,2 điểm), điểm chuẩn cho thí sinh toàn quốc là 18,05 (tăng 1,2 điểm).

Điểm chuẩn tất cả các ngành Trường ĐH Y dược Cần Thơ đều tăng, trong đó ngành y khoa là 24,3 và răng hàm mặt là 24,15.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất của trường cũng là ngành y tế công cộng 18 điểm (tăng 1 điểm so với năm ngoái).

Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng cao nhất là ngành y khoa với 24,4 điểm, ngành y tế công cộng của trường điểm thấp nhất chỉ 15,6 điểm.

Trong khi đó, ở các trường ngoài công lập có đào tạo ngành y khoa có Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với điểm trúng tuyển ngành này là 23 và ngành dược học 20 điểm.

Trường ĐH Nam Cần Thơ ngành y khoa 21 điểm và dược học 20 điểm. Trường ĐH Phan Châu Trinh (Quảng Nam) ngành y khoa cũng 21 điểm…

Hai trường sư phạm tăng điểm

Ở các trường đào tạo khối ngành sư phạm phía Nam, nhìn chung điểm chuẩn các ngành đều tăng so với năm trước.

Cụ thể, tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM điểm chuẩn các ngành khối đào tạo giáo viên thấp nhất 18,5 điểm (cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT 0,5 điểm).

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là sư phạm toán học và sư phạm tiếng Anh với 24 điểm. Đối với các ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn thấp nhất là 17,5 và cao nhất là 23,25 (ngành ngôn ngữ Anh).

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn năm nay cao nhất là 23,68 (ngành sư phạm toán học) và 23,13 (ngành sư phạm tiếng Anh).

Còn lại khá nhiều ngành khác trong nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường này điểm chỉ ở mức sàn 18-18,25.

Điểm chuẩn các ngành sư phạm Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) không cao với rất nhiều ngành lấy 18 điểm (ngoại trừ ngành sư phạm âm nhạc tuyển có môn năng khiếu 23,55 điểm).

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội – nơi được xem như “máy cái” đào tạo giáo viên – có điểm chuẩn rất khả quan.

Trong khi những ngành ngoài sư phạm có mức điểm chuẩn dao động từ 16-20 thì nhiều ngành sư phạm của trường này có điểm chuẩn từ 22 đến trên 26 điểm.

Nhìn vào điểm chuẩn khối sức khỏe năm nay, có thể thấy việc lần đầu tiên Bộ GD-ĐT quy định ngưỡng điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào với khối đào tạo này đã cải thiện đáng kể chất lượng đầu vào của các trường.

Khối công an, quân đội: có ngành giảm sâu

Nếu nhiều khối ngành khác có điểm chuẩn tăng phổ biến 1-2 điểm thì ở khối trường công an, có những ngành không tăng hoặc tăng rất ít.

Nếu so sánh với năm 2017 thì điểm năm nay của khối trường công an còn giảm sâu hơn.

Ví dụ, ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân năm 2018 có điểm chuẩn cao nhất là 24,7 (với nam), năm nay điểm chuẩn chỉ nhích lên một chút là 25.

Tương tự, ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân năm trước là 26,1 (với nữ), năm nay là 26,65.

Học viện Cảnh sát nhân dân năm trước ngành nghiệp vụ cảnh sát lấy 27,15 điểm (với nam) thì năm nay chỉ cao nhất là 23,32…

Khối trường quân đội năm nay tuyển 5.520 chỉ tiêu, nhìn chung điểm chuẩn của các trường có nhích lên so với năm 2018 khoảng 0,5 đến dưới 2 điểm.

Nhưng có những ngành không tăng, một số ngành giảm so với năm trước.

Trường Sĩ quan pháo binh năm trước có điểm chuẩn 20,85, năm nay điểm chuẩn cao nhất của trường này là 20,5.

Điểm chuẩn của Học viện Hải quân, Học viện Phòng không – không quân, Trường Sĩ quan lục quân 1, Trường Sĩ quan lục quân 2 – những ngành có điểm chuẩn tăng chỉ khoảng 1,5-1,8 điểm so với năm trước.

Cá biệt có Học viện Quân y, so với năm 2018 có điểm chuẩn tăng 3-4 điểm (với nam). Tuy nhiên, mức điểm chuẩn năm nay khối quân đội cũng vẫn kém nhiều so với năm 2017.

(Theo Tuổi Trẻ)

Bài mới
Đọc nhiều