+
Aa
-
like
comment

Dịch lan nhanh ở miền Tây, Long An hơn 1.400 ca dương tính chưa cấp mã số

20/07/2021 22:13

Long An đã có 2.301 người nhiễm COVID-19. Hai tỉnh có hơn 1.000 ca là Đồng Tháp và Tiền Giang cũng ghi nhận nhiều ca mắc mới trong ngày. TP.Cần Thơ ngày đầu tiên ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 qua đời.

Dịch lan nhanh ở miền Tây, Long An hơn 1.400 ca dương tính chưa cấp mã số - Ảnh 1.
Long An trong 10 ngày qua phát hiện hơn 1.600 ca nhiễm – Ảnh: SƠN LÂM

Tính đến 18h30 ngày 20-7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An thông báo tỉnh này đã phát hiện 2.301 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng tại 15/15 huyện, thị xã thành phố.

Chỉ tính riêng trong 24 giờ trước đó, tỉnh này đã phát hiện thêm 517 trường hợp dương tính và chỉ trong 10 ngày qua, tỉnh này đã phát hiện hơn 1.600 ca nhiễm COVID-19.

Trong số này có 13 người tử vong, và đến thời điểm này chỉ mới có 870 trường hợp được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Còn 1431 ca chưa được cấp mã số.

Tỉnh này cũng đã triển khai phong toả 306 điểm với 11.039 nhân khẩu, trong đó có 38 điểm với 2.378 nhân khẩu đã kết thúc phong toả.

Trong cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Long An tiếp tục yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát để chuẩn bị cho công tác trưng dụng các cơ sở phù hợp thành lập bệnh viện dã chiến, sẵn sàng điều trị trong diễn biến dịch bệnh như hiện nay, đồng thời khẩn trương in ấn tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn cho người thuộc đối tượng cách ly tại nhà.

Tất cả các cấp, các ngành, địa phương đều được yêu cầu tập trung tổng lực cho công tác phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, tiến hành xét nghiệm PCR cho tất cả người lao động chậm nhất đến ngày 23-7.

Tỉnh này cũng yêu cầu Sở Y tế rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch như máy thở, máy xét nghiệm PCR, kit test… để sẵn sàng cho công tác điều trị, xét nghiệm trước tình hình bệnh nhân tăng như hiện nay.

Tại Tây Nam Bộ, còn hai tỉnh có số lượng mắc COVID-19 cao là Đồng Tháp và Tiền Giang.

Trong cùng ngày, Đồng Tháp tiếp tục phát hiện 66 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 24-6 tại tỉnh này đến nay là 1.441 ca (1439 bệnh nhân đã được cấp mã số). Còn tại Tiền Giang, trong ngày phát hiện thêm 133 ca, nâng tổng số lên 1.263 ca (895 bệnh nhân đã được cấp mã số).

Nhiều tỉnh phía sông Hậu cũng bắt đầu tăng dần số lượng phát hiện ca dương tính nhiều trong ngày. Như Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết mới phát hiện thêm 47 trường hợp, nâng tổng số dương tính tại thành phố này lên 217 trường hợp.

Dịch lan nhanh ở miền Tây, Long An hơn 1.400 ca dương tính chưa cấp mã số - Ảnh 2.
Test nhanh sàng lọc tại TP.Cần Thơ trong ngày 20-7 – Ảnh: THÁI LUỸ

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên TP. Cần Thơ ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Gồm 1 bệnh nhân nữ 91 tuổi tại quận Cái Răng, mắc COVID-19 trên bệnh lý nền suy tim, thiếu máu cục bộ cơ tim. 1 trường hợp nữ 64 tuổi tại quận Ninh Kiều, mắc COVID-19 trên bệnh lý nền suy tim thiếu máu cục bộ cơ tim mãn, suy tim, suy thận…

Hiện tại, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang còn 9 bệnh nhân nặng đang điều trị. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ cũng vừa có quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng (đặt tại Trung tâm y tế quận quận Cái Răng), với qui mô 100 giường bệnh để tiếp tục tăng cường điều trị bệnh nhân mới.

Một số tỉnh như Bến Tre trong ngày cũng thêm 25 ca dương tính mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 290 ca. Còn Sóc Trăng đến nay cũng đã phát hiện 83 ca trong cộng đồng.

S.LÂM – T.LUỸ – K.TÂM – M.TRƯỜNG

Bài mới
Đọc nhiều