+
Aa
-
like
comment

Địa điểm đặc biệt nhất Trung Quốc tổ chức chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hạ Băng - 31/10/2022 21:24

Chiều 31/10, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì Lễ đón với 21 phát đại bác chào mừng.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia

Đại lễ đường Nhân dân – nơi Trung Quốc bầu các lãnh đạo quyền lực nhất. Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc nằm ở phía tây quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh. Đây là tòa nhà quốc hội Trung Quốc, cũng là nơi tổ chức các hội nghị, diễn đàn kinh tế, ngoại giao quan trọng của đảng và chính phủ nước này.

Đại lễ đường nằm trên khu đất rộng 150.000 m2 được khởi công xây dựng tháng 10/1958, hoàn thành tháng 9/1959, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Công trình được kiến trúc sư từ nhiều tỉnh thành tham gia thiết kế và hơn 14.000 người tham gia xây dựng.

Đại sảnh trung tâm rộng 3.600 m2, tường và sàn nhà lát đá màu, có 20 cột chống bằng đá cẩm thạch trắng. Tầng hai có hành lang rộng 12 m, có 6 cửa chính dẫn vào hội trường Vạn Nhân, nơi tổ chức hội nghị có sức chứa 10.000 người. Chỗ ngồi tầng một được trang bị tai nghe, có thể nghe diễn văn với bản dịch 12 ngôn ngữ. Cách hai chỗ lại có một loa phát thanh và cách 4 chỗ lại có một micro. Trần nhà có 500 bóng đèn xen kẽ với lỗ thông gió.

Hội trường Vạn Nhân dân

Phòng đón khách nằm ở phía bắc đại lễ đường, là nơi chụp hình lưu niệm của quan khách tới đây, với hình nền là bức tranh có tên “Giang sơn như thử đa kiều”. Đây là bức quốc họa dài 9 m, rộng 6 m, vẽ theo bài thơ “Tuyết” của cố chủ tịch Mao Trạch Đông nói về vẻ đẹp của đất nước Trung Quốc.

Sàn nhà trải thảm đỏ làm ở Thiên Tân, tấm thảm lớn nhất trong đại lễ đường, rộng 23 m, dài 16 m, nặng ba tấn. Hai bên bức tranh là cặp lục bình gỗ được chế tác ở tỉnh Phúc Kiến.

phòng tiếp khách cấp quốc gia, nơi lãnh đạo Trung Quốc tiếp đón khách nước ngoài.

Khu vực phía nam của đại lễ đường là văn phòng làm việc của ủy ban thường vụ quốc hội. Tầng một là phòng tiếp khách cấp quốc gia, nơi lãnh đạo Trung Quốc tiếp đón khách nước ngoài.

Phòng tiếp khách quốc gia có diện tích 550 m2, được trang trí theo phong cách dân tộc truyền thống, trên tường treo bức “Đại hà thượng hạ, hạo hạo trường xuân” tượng trưng cho 5.000 năm lịch sử Trung Quốc.

Hạ Băng

Bài mới
Đọc nhiều