+
Aa
-
like
comment

“Đi khắp Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu, về tới Việt Nam tôi ‘cảm thấy cực kỳ an toàn'”

Quỳnh Quỳnh - 13/03/2020 17:33

“Việt Nam vừa có nhiệt độ cao và hơn hết là có gia đình, tôi cảm thấy cực kỳ an toàn và tin tưởng khi trở về quê hương”, Tuấn Long, người lao động Hàn gốc Việt, chia sẻ.

Không chỉ anh Long mà nhiều bạn trẻ đang sống và học tập tại các quốc gia như Hàn Quốc, Ý, Mỹ… đều bày tỏ sự tin tưởng vào công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả của Việt Nam.

Đi khắp Trung Quốc, Hàn Quốc, châu Âu, về tới Việt Nam “cảm thấy cực kỳ an toàn”

Với chị Hoa, 14 ngày cách ly tại Việt Nam là khoảng thời gian đáng nhớ và an toàn nhất. Tại đây, chị được bệnh viện hỗ trợ ở cùng phòng với con trai để tiện theo dõi sức khỏe và chăm sóc con nhỏ. Ngày cuối cùng tại khu cách ly, người lao động Trung Quốc gốc Việt bật khóc cảm ơn các y bác sĩ tại Bệnh viện nhiệt đới TW. “Tôi may mắn khi trở về quê hương này, cảm ơn Việt Nam”, chị nói.

Với chị Hoa, 14 ngày cách ly tại Việt Nam là khoảng thời gian đáng nhớ và an toàn nhất.

Mới đây nhất, bạn Khánh Linh (đại diện cho rất nhiều gương mặt trong giới showbiz) đã lên tiếng cảm ơn các y bác sĩ và những người quan tâm tới mình, ngay sau khi Linh từ châu Âu trở về và thực hiện cách ly nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng giữa dịch Covid-19.

Linh cho biết: “Ngày 1.3.2020, mình xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay của Singapore airlines, đến Paris sáng 2.3. Mình đã ở tại Paris đến sáng 4.3 rồi bay đi Budapest (Hungary). Ngày 7.3 mình đi từ Budapest qua Praha (Tiệp khắc) bằng ô tô. Ngày 9.3 mình bay từ Praha về Paris chuyển máy bay để về Sài Gòn và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ ngày 10.3. Dù kiểm tra y tế tại sân bay, nhiệt độ cơ thể 36,1 độ nhưng vẫn về nhà tự cách ly theo đúng quy định của pháp luật”.

Đi qua nhiều nước châu Âu trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng, Linh nhìn nhận: “Đi châu Âu mới thấy không ở đâu chiến lược phòng chống dịch bệnh tốt và yên tâm như ở nước mình, thậm chí chữa bệnh còn miễn phí, người cách ly được chăm sóc chu đáo. Thú thực, khi hạ cánh Tân Sơn Nhất là mình cảm thấy cực kỳ an toàn. Những bạn đi về từ vùng dịch bệnh không nên bi quan và hoảng sợ, hãy hợp tác khai báo và cách ly nếu như mình có nguy cơ tiềm ẩn, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ gia đình, người thân cũng như toàn xã hội”.

Ở nước Anh, do thời tiết chủ yếu là lạnh và sương mù nhiều nên virus corana dễ phát triển, còn Việt Nam khí hậu nóng ẩm nên virus khó có thể phát tán rộng nếu được kiểm soát tốt ở nơi đây.

“Tôi nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã có thái độ nghiêm túc và hành động đúng đắn để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người dân trong nước”, một du khách người Anh du lịch tại Việt Nam chia sẻ.

Quyết liệt, kịp thời nên hiệu quả

Nhờ sự kịp thời và quyết liệt nên dù rất gần Trung Quốc, số người nhiễm của Việt Nam vẫn thua các nước như Hàn, Ý, Iran… “Mấy ngày nay em cũng tìm đọc rất nhiều thông tin về hệ thống phòng dịch của Việt Nam để trả lời cho câu hỏi vì sao nước ta nhỏ bé, cơ sở vật chất thiếu thốn vậy mà lại không bị bùng nổ dịch. Thì ra chúng ta đã có kinh nghiệm chiến thắng các dịch bệnh trước đó như SARS, cúm H5N1… Quan trọng hơn là Chính phủ và người dân rất đồng lòng. Hệ thống y tế dự phòng tốt, người dân được tuyên truyền thường xuyên và được quan tâm rất nhiều. Bản thân em cảm thấy rất tự hào về điều này và khoe với nhiều bạn bè quốc tế. Họ cũng bày tỏ sự nể phục đối với Việt Nam”, Linh chia sẻ thêm.

Hồng Nhung, du học sinh Trường ĐH Nam California (Los Angeles, Mỹ) đánh giá Việt Nam đã rất nhanh chóng phòng dịch ngay từ đầu, không chủ quan như một số nước. “Toàn bộ học sinh và sinh viên đã được nghỉ học, người dân được khuyến cáo không tụ tập, không tới nơi đông người. Nhiều hoạt động giải trí cũng như tập hợp đông người đều được hủy bỏ. Em nghĩ đó cũng là một trong những lý do Việt Nam không bị bùng phát dịch, hiện nay có xuất hiện nhiều ca mới nhưng vẫn trong tầm kiểm soát”, Nhung nhận định.

Chính phủ Việt Nam đã và đang làm rất tốt trong công phòng chống dịch.

Bà Kate – du khách Australia cho biết: “Chính phủ Việt Nam đã và đang làm rất tốt trong công phòng chống dịch. Đặc biệt, công tác truyền thông thực sự mang lại hiệu quả, mọi người dân đều ý thức được việc cần phòng tránh dịch bệnh. Khi đến đây, chúng tôi thấy mọi người đều đeo khẩu trang khi ra đường.Khi đến nhiều cửa hàng, nhà hàng, khách sạn đều trang bị nước rửa tay để khách có thể sử dụng mỗi khi đi vào. Thậm chí, có những nơi còn kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt.

Thỉnh thoảng đi dạo quanh Hồ Gươm, tôi thấy có một người phụ nữ đã có hành động rất lạ. Mặc dù, tôi không hiểu họ nói gì nhưng qua hành động chỉ tay vào khẩu trang như muốn nhắc nhở chúng tôi phải đeo khẩu trang vào. Tôi nhận thấy ý thức của người dân Việt Nam trong việc phòng tránh dịch Covid-19 rất cao. Hi vọng rằng, các bạn sẽ nhanh chóng dập tắt được dịch bệnh”.

Ứng phó với COVID-19 mà Tổ chức Y tế Thế giới vừa chính thức tuyên bố là đại dịch toàn cầu, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ huy “chống giặc” thì điều mà ông luôn nhắc đến là sự biết ơn người dân đồng hành cùng Chính phủ, bởi không có sự đồng hành của người dân, thì Chính phủ cũng không thể nào có cơ hội để tận lực, tận tâm và may mắn như 7 năm trước khi chống siêu bão Haiyan.

Quỳnh Quỳnh

Bài mới
Đọc nhiều