+
Aa
-
like
comment

Đề xuất nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM từ 18% lên 21%

28/10/2021 10:35

Tỉ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM vừa được Bộ Tài chính đề xuất trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét nâng từ 18% lên 21%.

Ngày 27-10, Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM

Điểm nổi bật trong báo cáo là tỉ lệ điều tiết để lại cho ngân sách TP.HCM trong năm sau dự kiến 21%, tăng thêm 3% so với giai đoạn 2016-2021.

Cụ thể, trong báo cáo nêu, tổng thu năm 2022, TP.HCM sẽ thu hơn 386.568 tỉ đồng, tăng hơn 21.675 tỉ đồng so với dự toán năm nay.

Phần địa phương được hưởng theo phân cấp 84.121 tỉ đồng. Trong đó, phần ngân sách thành phố được hưởng 100% hơn 42.583 tỉ đồng và phần được hưởng 21% 41.535,9 tỉ đồng.

Như vậy, so với năm 2021, phần tỉ lệ điều tiết ngân sách TP được hưởng trong năm sau dự kiến tăng thêm 3%, tương ứng với gần 6.000 tỉ đồng.

Còn tổng chi ngân sách thành phố trong năm sau dự kiến 94.051 tỉ đồng.

Còn với Hà Nội, năm nay thành phố cũng đề xuất Chính phủ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách so với mức 35% hiện tại. Nhưng trong dự thảo của Bộ Tài chính, tỷ lệ này giảm 3% so với giai đoạn 2017-2021, về 32%.

Bộ Tài chính dự toán tổng thu ngân sách địa phương của Hà Nội năm sau là khoảng 311.650 tỷ đồng, là địa phương có đóng góp lớn thứ hai sau TP HCM.

Các khoản thu phân chia của Hà Nội gần 165.800 tỷ đồng và với tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố được giữ lại là 32%, Hà Nội được hưởng hơn 53.160 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phần thành phố được hưởng 100% là gần 45.800 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp năm sau hơn 98.900 tỷ đồng.

Trong báo cáo, Bộ Tài chính cũng cho biết thu ngân sách gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Để ứng phó với đại dịch, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, ngân sách nhà nước đã ban hành nhiều chính sách như giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021…

Tổng số tiền thực hiện chính sách dự kiến khoảng 140.000 tỉ đồng. Đến ngày 15-10, số tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được giảm, gia hạn đạt khoảng 95.100 tỉ đồng cho khoảng 120.000 doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh.

Tổng nguồn lực ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bố trí hỗ trợ cho công tác chống dịch và mua vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 trên 127.000 tỉ đồng.

Tổng số tiền ngân sách trung ương hỗ trợ cho người dân và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 đến tháng 10 là 13.600 tỉ đồng. Các quỹ bảo hiểm cũng đã chi trả cho các đối tượng khoảng 5.000 tỉ đồng.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều