+
Aa
-
like
comment

Đề nghị cho người Việt Nam ở nước ngoài được được quyền tham gia bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội

Bích Ngân - 17/10/2024 14:14

Theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu, đã có những đề xuất quan trọng tại phiên khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam diễn ra vào hôm nay ngày 17/10. Trong bài phát biểu của mình, ông Thắng đã nêu lên nhiều kiến nghị nhằm nâng cao vai trò và sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động chính trị, xã hội của Việt Nam, đồng thời đề xuất những chính sách mang tính đột phá để tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào giữ gìn quốc tịch Việt Nam và tham gia sâu rộng vào các hoạt động trong nước.

Ông Hoàng Đình Thắng

Theo ông Thắng, việc lựa chọn nhân sự làm ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo rằng những người này phải có tâm huyết, năng lực và uy tín trong cộng đồng. Điều này sẽ giúp họ phát huy vai trò trong công tác vận động kiều bào cũng như quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra quốc tế.

Ông cũng đề nghị MTTQ Việt Nam cùng Đảng và Nhà nước thông qua các kênh ngoại giao thúc đẩy một số quốc gia công nhận cộng đồng người Việt Nam ở một số địa bàn có đủ điều kiện là dân tộc thiểu số. Việc này không chỉ giúp củng cố vị thế của cộng đồng người Việt tại các quốc gia sở tại mà còn đóng vai trò là cầu nối tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.

Một trong những đề xuất quan trọng của ông Thắng là việc cần có những quyết sách mang tính đột phá trong lĩnh vực quốc tịch. Ông Thắng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài. Đây là mong muốn của nhiều bà con Việt kiều nhằm duy trì mối liên hệ chặt chẽ về mặt pháp lý với Nhà nước Việt Nam và truyền lại tinh thần yêu nước cho các thế hệ sau.

Ông Thắng cho rằng nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi chính sách quốc tịch, từ việc chỉ cho phép mỗi cá nhân giữ một quốc tịch sang chính sách đa quốc tịch. Tuy nhiên, trong thực tế, các quy định pháp luật của Việt Nam về việc quay trở lại quốc tịch Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực thi, khiến cho số lượng người thực sự được công nhận rất ít so với số người có nguyện vọng.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng đề nghị cần tạo thuận lợi cho việc xác định quốc tịch cho trẻ em người Việt lai, đồng thời đẩy nhanh quá trình xác minh nhân thân và cấp hộ chiếu Việt Nam cho những người không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của những người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, đồng thời giữ vững mối quan hệ với quê hương.

Một điểm nhấn trong bài phát biểu của ông Thắng là đề xuất về việc cho phép công dân Việt Nam ở nước ngoài được quyền tham gia bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo ông, với vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong việc xây dựng và phát triển đất nước, đây là thời điểm phù hợp để cân nhắc bổ sung các quy định này vào luật pháp Việt Nam.

Việc cho phép người Việt ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động chính trị như bầu cử, ứng cử không chỉ là một cách để khuyến khích họ tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước mà còn là cách thể hiện sự công nhận vai trò và vị thế của họ trong xã hội.

Ngoài ra, ông Thắng cũng đề xuất mở rộng việc cho phép các tổ chức hội đoàn có quy mô lớn được trở thành thành viên của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội khác. Điều này giúp kết nối các hội đoàn, tổ chức của người Việt ở nước ngoài với MTTQ Việt Nam, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau và đồng thời thúc đẩy sự tham gia của người Việt ở nước ngoài vào các hoạt động trong nước.

Theo đó, ông Thắng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu cho phép đại diện Hội đồng hương kiều bào của các tỉnh ở nước ngoài có thể tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, đồng thời mở rộng sự tham gia của các hội phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Về vấn đề văn hóa, ông Thắng nhấn mạnh sự cần thiết phải có các giải pháp cụ thể để giữ gìn và phát huy văn hóa Việt Nam trong cộng đồng kiều bào, đặc biệt là việc giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ trẻ. Ông đề xuất MTTQ Việt Nam và Nhà nước cần khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào việc phát triển giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ tại các cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Ông cũng đề nghị cần có những chính sách khen thưởng và vinh danh kịp thời cho những cá nhân và tổ chức người Việt ở nước ngoài có đóng góp xuất sắc cho cộng đồng và đất nước. Điều này không chỉ là sự công nhận những nỗ lực của họ mà còn là động lực để khuyến khích sự phát triển và đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Bài phát biểu của ông Hoàng Đình Thắng tại Đại hội MTTQ Việt Nam đã đưa ra nhiều đề xuất và kiến nghị quan trọng, nhằm nâng cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Các đề xuất về quốc tịch, quyền bầu cử, ứng cử, cũng như việc giữ gìn văn hóa, tiếng Việt và khuyến khích đầu tư đều mang tính đột phá và có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Qua những kiến nghị này, ông Thắng không chỉ thể hiện sự tâm huyết và trách nhiệm với cộng đồng kiều bào mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, khẳng định vai trò quan trọng của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều