+
Aa
-
like
comment

Đề nghị buộc bị cáo Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng trong vụ chuyển nhượng đất vàng

Thảo Nguyên - 18/09/2025 14:23

Ngày 18/9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án 13–14 năm tù đối với ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà – HDTC) vì giữ vai trò chính trong vụ thâu tóm trái pháp luật bốn khu “đất vàng” tại trung tâm TP.HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2015, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) có chủ trương chuyển nhượng 4 bất động sản có vị trí đắc địa tại số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1 cũ, TP.HCM) để thu hồi vốn do hoạt động kinh doanh thua lỗ.

Biết rõ đây là tài sản nhà nước buộc phải bán đấu giá công khai, ông Đinh Trường Chinh đã thỏa thuận với ông Huỳnh Thế Năng (cựu Tổng Giám đốc Vinafood II) và ông Nguyễn Thọ Trí (cựu Phó Tổng Giám đốc) thực hiện việc chuyển nhượng thông qua hình thức góp vốn thực hiện dự án rồi thoái vốn, nhằm lách quy định pháp luật.

Ông Chinh thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để hợp thức hóa giao dịch, thanh toán 730 tỷ đồng mua lại khu đất. Tuy nhiên, chỉ 33 ngày sau, bị cáo chuyển nhượng 99% vốn góp tại Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi 970 tỷ đồng.

Đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát đặc biệt lớn và làm mất lòng tin của nhân dân vào công tác quản lý đất công.

Trong đó, ông Đinh Trường Chinh bị xác định là người giữ vai trò chính, là người hưởng lợi trực tiếp với số tiền đặc biệt lớn, chưa khắc phục hậu quả, nên cần bị xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai báo thành khẩn, nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

VKS đề nghị mức án 13–14 năm tù đối với ông Chinh, đồng thời buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính 970 tỷ đồng.

Đối với ông Huỳnh Thế Năng, VKS đánh giá bị cáo biết rõ quy định pháp luật nhưng vẫn tiếp tay cho hành vi trái pháp luật, tuy nhiên không có động cơ vụ lợi, đã hợp tác điều tra, thành khẩn khai báo. Mức án đề nghị: 9–10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thọ Trí được xác định có vai trò giúp sức cho ông Năng, không hưởng lợi. VKS đề nghị mức án 6–7 năm tù.

Tại phần xét hỏi trước đó, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại thực tế, do hiện 4 khu đất đã bị UBND TP.HCM thu hồi, không thất thoát ra ngoài.

Hiện phiên tòa đang bước vào phần bào chữa của các bị cáo và luật sư. Dự kiến, bản án sơ thẩm sẽ được tuyên trong những ngày tới.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều