+
Aa
-
like
comment

“Dày đặc” bí ẩn xung quanh tàu ngầm vừa gặp nạn của Nga

04/07/2019 14:17

Vụ hỏa hoạn diễn ra trên một tàu hải quân Nga khiến 14 thủy thủ bị thiệt mạng.

"Dày đặc" bí ẩn xung quanh tàu ngầm vừa gặp nạn của Nga
“Dày đặc” bí ẩn xung quanh tàu ngầm vừa gặp nạn của Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 14 thủy thủ đã bị thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn trên màu tàu hải quân. Không có nhiều chi tiết về loại tàu ngầm, nguyên nhân vụ cháy hay thông tin về người sống sót… được cung cấp chính thức.

Tuy nhiên, truyền thông Nga đưa tin, con tàu gặp nạn là AS-12 Losharik, một loại tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thường được sử dụng trong nhiệm vụ nhạy cảm ở dưới đáy đại dương.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, vụ cháy nổ ra khi con tàu đang đo đạc chiều sâu trong vùng biển thuộc Nga. Hiện, nó đã được đưa về cảng Severomorsk ở Bắc cực.

“Theo điều tra ban đầu, 14 thủy thủ bị thiệt mạng bởi nhiễm độc khói”, ông Shoigu nói. Còn trên truyền hình, Tổng thống Vlaidmir Putin cho hay, trong số các nạn nhân có cả hai người từng được phong danh hiệu cao quý “Anh hùng Nga”.

“Đây không phải là một tàu thông thường…. đó là một tàu nghiên cứu khoa học. Đó là một đội ngũ rất chuyên nghiệp”, ông Putin nhấn mạnh.

Sự kiện trên là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất của hải quân Nga kể từ năm 2008 sau khi 20 người chết do hệ thống cứu hỏa bất ngờ bị khởi động trên tàu ngầm hạt nhân Nerpa của Hạm đội Thái Bình Dương.

Vụ việc cũng diễn ra trong khu vực Biển Barents, gần với lãnh thổ Na Uy. Oslo cho hay, cho tới giờ họ vẫn chưa phát hiện ra tình trạng mức độ phóng xạ cao bất thường.

Theo Per Strand, giám đốc cơ quan An toàn Phóng xạ và Hạt nhân Na Uy, giới chức Nga nói với ông rằng có một vụ nổ gas trên tàu ngầm. Tuy nhiên, Moscow lại từ chối điều này.

Quá trình đóng và vận hành tàu AS-12 không được công khai nhiều. Tờ báo Nga Izvestia từng tiết lộ, AS-12 bắt đầu hạ thủy vào năm 2003. Nó được miêu tả là mẫu tàu ngầm hiện đại nhưng cũng bí ẩn nhất của Nga.

Cái tên Losharik lấy cảm hứng từ một nhân vật hoạt hình thời Liên Xô – một con ngựa đồ chơi làm bằng những viên cầu nhỏ. Đây có lẽ cũng là lý do giải thích cho hình dáng thiết kế độc đáo của AS-12 với phần thân tàu được làm từ nhiều quả cầu titanium, có khả năng chịu đựng được áp lực cao ở sâu dưới đáy biển.

Theo truyền thông Nga, AS-12 chạy bằng một lò phản ứng hạt nhân và được chế tạo từ 15 năm trước.

Năm 2012, con tàu bắt đầu tiến hành nghiên cứu dưới đáy biển Bắc cực, nhằm tìm bằng chứng cho tuyên bố chủ quyền của Nga. Một thông cáo chính thức phát đi trong thời điểm đó cho hay, AS-12 đã thu thập các mẫu vật ở độ sâu 2.500 m. Các tàu ngầm thông thường chỉ lặn được tới độ sâu tối đa là 600 m.

Một số nhà quan sát đánh giá, con tàu có khả năng lặn xuống tới 6.000 m; trong khi người khác cho rằng, một trong những nhiệm vụ của AS-12 là tác động tới liên lạc bằng đường cáp dưới đáy biển.

Về mặt chính thức, Losharik thuộc về Hạm đội Bắc, nhưng nó lại báo cáo trực tiếp lên Vụ Nghiên cứu Biển sâu của Bộ QUốc phòng Nga. Điều này càng khẳng định tính nhạy cảm của các nhiệm vụ mà nó thực hiện.

(Theo Soha News)

Bài mới
Đọc nhiều