+
Aa
-
like
comment

Dầu chăn nuôi đem bán cho người: Đường dây làm giả dầu ăn Ofood trục lợi hàng nghìn tỷ đồng bị triệt phá

25/06/2025 09:02

Một vụ án gây rúng động ngành thực phẩm vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá, khi phát hiện một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả quy mô đặc biệt lớn, sử dụng dầu phục vụ chăn nuôi nhưng lại đóng chai, dán nhãn Ofood để bán cho người tiêu dùng. Lượng dầu giả được bơm ra thị trường ước tính lên đến hàng chục nghìn tấn, với doanh thu trên 8.200 tỷ đồng trong ba năm qua.

Hàng chục nghìn tấn dầu dùng cho thức ăn chăn nuôi biến thành… dầu ăn cho người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng sự tương đồng về hình thức giữa dầu ăn công nghiệp và dầu ăn thực phẩm để thực hiện hành vi tinh vi: dùng dầu công nghiệp – loại chuyên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi – rồi đưa qua hệ thống ống ngầm sang các bồn chứa tại nhà máy sản xuất thực phẩm. Sau đó, họ đóng chai, gắn nhãn hiệu Ofood, quảng cáo là dầu ăn tinh luyện “bổ sung vitamin A” để đánh lừa người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả giám định của cơ quan chức năng xác nhận sản phẩm không hề có vitamin A như công bố.

Không chỉ dừng lại ở hành vi gian dối chất lượng, nhóm đối tượng còn thiết lập một hệ thống doanh nghiệp bình phong trải dài ở nhiều tỉnh thành để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm cách trốn thuế. Các sản phẩm dầu ăn giả chủ yếu được bán vào bếp ăn tập thể, nhà hàng, xưởng chế biến thực phẩm, làng nghề sản xuất bánh kẹo… – những nơi khó kiểm định và ít để ý đến nguồn gốc hàng hóa.

Dầu Ofood được bán cho người dùng nhưng là dầu dùng cho chăn nuôi.

Tính toán sơ bộ cho thấy chỉ riêng khoản chênh lệch giữa giá dầu công nghiệp và giá dầu ăn thật đã giúp các đối tượng thu lợi nhuận bất chính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đây được coi là một trong những đường dây thực phẩm giả có quy mô và mức độ nguy hiểm nhất trong thời gian gần đây.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Công Thương đã phối hợp khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, giám định và khởi tố vụ án. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ ba đối tượng cầm đầu và thu giữ hơn 1.000 tấn dầu không rõ nguồn gốc tại hiện trường. Cùng lúc đó, Cục An toàn thực phẩm phát đi cảnh báo khẩn, cho biết việc sử dụng dầu công nghiệp để chế biến thực phẩm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tích tụ độc tố trong cơ thể nếu dùng lâu dài.

Cơ sở của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước.

Vụ án được đánh giá là điển hình cho nỗ lực truy quét thực phẩm bẩn, hàng giả và hàng kém chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, nhiều chiến dịch cao điểm đã được phát động trên cả nước nhằm xử lý tận gốc các chuỗi cung ứng thực phẩm không an toàn. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra đột xuất, xử phạt nghiêm và công khai các vụ việc lớn nhằm răn đe.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để ngăn chặn tận gốc những vụ việc như thế này, cần đồng thời siết chặt khâu cấp phép, tăng cường hậu kiểm các doanh nghiệp thực phẩm, và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bắt buộc. Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị nâng cao cảnh giác, chỉ sử dụng các sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, nguồn gốc minh bạch và đến từ các đơn vị uy tín.

Cơ sở của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước.

Vụ việc dầu ăn giả Ofood không chỉ là lời cảnh tỉnh về lòng tham, mà còn cho thấy khoảng trống trong giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm. Trong khi sức khỏe người dân không thể mua lại bằng tiền, thì mọi hành vi trục lợi trên bàn ăn đều phải bị xử lý nghiêm khắc – như đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: tuyệt đối không khoan nhượng với thực phẩm bẩn và hàng giả.

Ngọc Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều